Báo Đồng Nai điện tử
En

AL hối thúc phe đối lập Syria tham gia Hội nghị Geneva II

02:11, 04/11/2013

Ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arập (AL) ngày 3/11 đã nhóm họp tại Cairo (Ai Cập) nhằm hối thúc phe đối lập Syria tham gia Hội nghị quốc tế về Syria lần thứ hai, hay còn được gọi Hội nghị Geneva II (dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng này ở Thụy Sĩ).

Ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arập (AL) ngày 3/11 đã nhóm họp tại Cairo (Ai Cập) nhằm hối thúc phe đối lập Syria tham gia Hội nghị quốc tế về Syria lần thứ hai, hay còn được gọi Hội nghị Geneva II (dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng này ở Thụy Sĩ).

Trong một tuyên bố được đài truyền hình quốc gia Ai Cập phát trực tiếp, Tổng Thư ký AL Nabil al-Arabi nêu rõ các nước thuộc AL sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ nhằm "động viên" phe đối lập Syria tham dự các cuộc đàm phán ở Geneva.

Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuyên bố trên của AL được đưa ra trong bối cảnh Liên hợp quốc cùng Mỹ và Nga - hai nước đề xuất tiến hành Hội nghị Geneva II - đang nỗ lực thúc đẩy việc tổ chức hội nghị này nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Tuy nhiên, kế hoạch vấp phải "chướng ngại vật" từ chính những người trong cuộc.

Phát biểu trong một cuộc họp khác của AL tại Cairo ngày 3/11, Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria Ahmad Jarba tuyên bố liên minh này "quyết định sẽ không tham dự các cuộc đàm phán tại Geneva trừ khi đó là đàm phán nghiêm túc, có sự chuyển giao quyền lực thành công, với thời gian biểu cụ thể về việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực và không có sự có mặt của Iran tại bàn đàm phán."

Trước đó, một số nhóm nổi dậy ở Syria còn cảnh báo sẽ coi các thành phần tham dự hội nghị nói trên là các "đối tượng phản quốc."

Trong khi đó, việc Tổng thống Bashar al-Assad từ chức là điều mà Damascus kiên quyết bác bỏ.

Ông Bashar al-Assad đồng ý tham dự các cuộc đàm phán ở Geneva với điều kiện không có sự tham dự của các phần tử "khủng bố." Ông cũng đồng thời nhận định rằng hội nghị này khó có thể thành công.

Cũng trong ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố cho rằng các phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về Syria có thể sẽ khiến các kế hoạch hòa đàm thất bại.

Bộ trên nêu rõ các phát biểu của ông Kerry trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập Nabil Fahmy "là một sự vi phạm trắng trợn công việc nội bộ của Syria và là một động thái gây hấn đối với quyền tự quyết định tương lai của nhân dân nước này."

Phản ứng trên của Damacus được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington và các nước đồng minh có thể khác nhau về "chiến thuật" trong vấn đề Syria song cùng chung mục đích là chuyển giao quyền lực tại quốc gia Trung Đông này.

Damacus cho rằng: "Nếu Mỹ chân thành trong việc hợp tác với Nga, ông Kerry phải hiểu rằng chỉ người dân Syria mới có quyền chọn lựa tương lai chính trị cho đất nước mình, chứ không phải sự can thiệp từ nước ngoài"./.

(TTXVN)

 

Tin xem nhiều