Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga kêu gọi Ukraine ngừng bắn đảm bảo an toàn hàng cứu trợ

03:08, 15/08/2014

Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/8 đã kêu gọi các bên xung đột tại Ukraine khẩn cấp ngừng bắn để đảm bảo an toàn cho chuyến xe chở hàng cứu trợ nhân đạo đến với người dân miền Đông nước này.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/8 đã kêu gọi các bên xung đột tại Ukraine khẩn cấp ngừng bắn để đảm bảo an toàn cho chuyến xe chở hàng cứu trợ nhân đạo đến với người dân miền Đông nước này.
Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga trên đường vào biên giới Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga trên đường vào biên giới Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, tình hình thảm họa tại miền Đông-Nam, nơi quân đội Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự chống lại lực lượng vũ trang đòi liên bang hóa, đòi hỏi phải ngừng bắn ngay lập tức. Đồng thời, Nga kêu gọi các bên xung đột thể hiện ý chí chính trị cần có trong tình huống hiện nay để giảm bớt tình trạng khó khăn đó của người dân vùng chiến sự.

Thông báo của Bộ Ngoại giao cũng cho biết qua điện đàm cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Ukraine Pavel Klimkin đều ghi nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho hoạt động cứu trợ nhân đạo từ phía quân đội cũng như lực lượng dân quân vũ trang.

Hiện đoàn 262 xe chở hàng cứu trợ nhân đạo do Nga cung cấp dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã tiến sát biên giới với Ukraine. Theo thỏa thuận giữa hai bộ Ngoại giao, tại cửa khẩu biên giới do Kiev lựa chọn, đoàn xe sẽ được gắn biển số Ukraine, chuyển giao cho ICRC toàn quyền kiểm soát và phân phối đến người dân vùng chiến sự nước này. 

Chính quyền Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk đã tuyên bố sẵn sàng nhận từ ICRC và phân phát hàng nhân đạo đến người dân.

Liên quan hoạt động cứu trợ nhân đạo, hãng ITAR-TASS của Nga đưa tin, ngày 14/8 Liên hợp quốc tuyên bố với tư cách là chính quyền nhà nước, Chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ quyền nhân đạo và đảm bảo an toàn cho người dân miền Đông. 

Người đại diện chính thức của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Liên hợp quốc theo dõi rất sát sao việc cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo của Nga cho người dân Ukraine và khẳng định hoan nghênh sáng kiến này, tuy nhiên cần phải có thỏa thuận của các bên liên quan và thực hiện dưới sự bảo trợ của ICRC.

Cùng ngày, Mỹ đã kêu gọi Ukraine kiềm chế và hạn chế tối thiểu thương vong của dân thường trong bối cảnh lực lượng chính quyền Kiev tấn công quyết liệt lực lượng vũ trang đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine.

Trả lời báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nêu rõ Mỹ kêu gọi Ukraine thực thi mọi biện pháp để tránh dân cư địa phương khi tiến hành các hoạt động nhằm giành quyền kiểm soát thành phố, đặc biệt không sử dụng vũ khí có thể gây thương vong lớn hơn cho dân thường.

Tuy nhiên, bà Harf cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong hoạt động chiến sự tại miền Đông-Nam.

Trong lúc này, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tăng cường nổ súng, siết chặt vòng phong tỏa Donetsk và Lugansk. 

Theo số liệu từ chính quyền Donetsk, trong 3 ngày qua đã có 74 thường dân thiệt mạng do súng đạn. Toàn thành phố Lugansk đã mất điện gần 2 tuần, người dân thiếu nước và thực phẩm, chính quyền Lugansk đang kêu cứu về một thảm họa nhân đạo tại đây./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều