Báo Đồng Nai điện tử
En

Palestine hối thúc LHQ ra nghị quyết buộc Israel ngừng chiếm đóng

03:12, 10/12/2014

AFP cho biết, trưởng đoàn đàm phán Palestine, ông Saeb Erakat ngày 9/12 khẳng định Palestine muốn Liên hợp quốc ra một nghị quyết vào trước cuối năm nay nhằm đặt ra một khung thời gian để Israel rút khỏi vùng lãnh thổ mà nước này chiếm của Palestine.

AFP cho biết, trưởng đoàn đàm phán Palestine, ông Saeb Erakat ngày 9/12 khẳng định Palestine muốn Liên hợp quốc ra một nghị quyết vào trước cuối năm nay nhằm đặt ra một khung thời gian để Israel rút khỏi vùng lãnh thổ mà nước này chiếm của Palestine.

Ông Saeb Erakat. (Ảnh: Reuters)
Ông Saeb Erakat. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu của ông Erakat được đưa ra sau khi quốc hội các nước châu Âu hối thúc các chính phủ công nhận quy chế nhà nước đầy đủ của Palestine nhằm mở ra triển vọng cho việc nối lại đàm phán hòa bình với Israel.

Trả lời các nhà báo nước ngoài tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây, ông Erakat khẳng định: "Chúng tôi đang tiếp tục tham vấn với mong muốn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an để bảo vệ giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi muốn một khung thời gian cụ thể để chấm dứt hành vi chiếm đóng. Chúng tôi đã có được sự ủng hộ lớn của nhiều quốc gia tại Hội đồng Bảo an (ám chỉ việc quốc hội các nước Anh, Pháp và Tây Ban Nha ủng hộ việc công nhận Palestine là một nhà nước). Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được nghị quyết này trước cuối tháng 12."

Palestine đang hối thúc các thành viên Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết đề ra khung thời gian 2 năm để Israel rút khỏi vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Vietnam+

Tin xem nhiều