Báo Đồng Nai điện tử
En

Tình hình Syria: Phe đối lập vẫn chưa quyết tham gia vòng hòa đàm mới tại Geneva

11:03, 06/03/2016

Ngày 5-3, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura cho biết, các cuộc đàm phán về hòa bình Syria sẽ được nối lại vào ngày 10-3 tới tại Geneva (Thụy Sĩ), song Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - phe đối lập chủ chốt ở Syria - vẫn chưa quyết định có tham gia vòng đàm phán gián tiếp sắp tới này với chính quyền Damascus hay không.

* Các nhóm đối lập đề nghị Nga bảo vệ

Ngày 5-3, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura cho biết, các cuộc đàm phán về hòa bình Syria sẽ được nối lại vào ngày 10-3 tới tại Geneva (Thụy Sĩ), song Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - phe đối lập chủ chốt ở Syria - vẫn chưa quyết định có tham gia vòng đàm phán gián tiếp sắp tới này với chính quyền Damascus hay không.

Các tay súng thuộc lực lượng đối lập người Syria gốc Thổ ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh Reuters
Các tay súng thuộc lực lượng đối lập người Syria gốc Thổ ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh Reuters

Trả lời phỏng vấn nhật báo Al-Hayat, ông De Mistura dự kiến vòng đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 10-3 tới. Theo quan chức này, các cuộc họp trù bị sẽ được tiến hành trước khi diễn ra các cuộc đàm phán riêng rẽ giữa các bên.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa chính quyền al-Assad và phe đối lập ngày 10-3 tại Thụy Sĩ sẽ là vòng hòa đàm đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27-2. Tuy nhiên, người phát ngôn của HNC, ông Monzer Makhos cho biết họ đang chờ xem những diễn biến về vấn đề nhân đạo cũng như việc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Theo ông Makhos, những gì diễn ra trong hơn một tuần qua chưa đủ để HNC quyết định tham gia vòng hòa đàm mới.

Vòng hòa đàm đầu tiên về tình hình Syria đã thất bại năm 2014, với điểm mấu chốt khó được các bên thống nhất trong các cuộc đàm phán là số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các cuộc biểu tình nổ ra hồi đầu năm 2011 nhằm kêu gọi ông al-Assad từ chức sau đó đã biến thành xung đột đẫm máu, khiến hơn 270.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong hơn 5 năm qua.

Theo ông De Mistura, tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria sẽ có ba chặng, gồm đàm phán về việc thành lập chính phủ mới, xây dựng bản hiến pháp mới và tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng 18 tháng. Ông De Mistura nhấn mạnh, người dân Syria, chứ không phải các thế lực bên ngoài, mới có quyền quyết định số phận của Tổng thống al-Assad.

Liên quan đến xung đột tại Syria, nguồn hãng tin Nga Tass ngày 5-3 cho biết các nhóm đối lập ở Syria, trước đây yêu cầu được bảo vệ trước cuộc tấn công của quân đội chính phủ Tổng thống al-Assad, nay đề nghị quân đội Nga bảo vệ họ khỏi những kẻ khủng bố Hồi giáo IS. Người đứng đầu Trung tâm hòa giải các bên tham chiến ở Syria của Nga, Trung tướng Sergei Kuralenko cho biết đây là một sự thay đổi, đồng thời bày tỏ quân đội Nga sẵn sàng dành cho phe đối lập ở Syria sự trợ giúp như vậy…

(Theo Reuters. TASS)

 

Tin xem nhiều