Báo Đồng Nai điện tử
En

6 cầu thủ Đồng Nai bị khởi tố về tội đánh bạc

10:07, 30/07/2014

9 ngày sau khi tiến hành tạm giữ, ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định và được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong vụ án "bán độ" liên quan đến cầu thủ Đồng Nai (ĐN).

9 ngày sau khi tiến hành tạm giữ, ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định và được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong vụ án “bán độ” liên quan đến cầu thủ Đồng Nai (ĐN). Theo đó, 6 cầu thủ ĐN: Phạm Hữu Phát, Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến, Đinh Kiên Trung, bị khởi tố về tội “đánh bạc”; còn 4 bị can bên ngoài (đều trú tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị khởi tố về tội “tổ chức đánh bạc” gồm: Trần Văn Ba (tức “Hoàng”, 29 tuổi, phường Tân Hiệp), Nguyễn Phúc Thuận (Thuận “trâu bò”, 32 tuổi, phường Long Bình), Đỗ Hoàng Hà (27 tuổi, phường Tân Hiệp) và Trần Đình Hải (25 tuổi, phường Tam Hòa).

Các cầu thủ Đồng Nai sau trận thua Than Quảng Ninh 3-5 trên sân Cẩm Phả chiều 20-7 ở vòng 21 V.League 2014.
Các cầu thủ Đồng Nai sau trận thua Than Quảng Ninh 3-5 trên sân Cẩm Phả chiều 20-7 ở vòng 21 V.League 2014.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ việc theo dõi các ổ nhóm cá độ các trận đấu World Cup 2014, Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (C45) phát hiện nhóm đối tượng Nguyễn Phúc Thuận, Trần Văn Ba, Đỗ Hoàng Hà, Trần Đình Hải tổ chức cá độ bóng đá (BĐ), trong đó nhóm cầu thủ của ĐN có tham gia đánh bạc với Trần Văn Ba. Cụ thể, Nguyễn Phúc Thuận là người lấy trang mạng cá độ BĐ từ nước ngoài về để lập ra các tài khoản chơi cờ bạc dưới hình thức cá độ qua mạng internet. Thuận giao cho Trần Văn Ba những tài khoản trên trang mạng này để cá độ, còn Đỗ Hoàng Hà giữ vai trò quản trị mạng, còn Trần Đình Hải là người môi giới cho các con bạc tham gia. Trong nhóm con bạc có một số cầu thủ ĐN. Có trận mỗi cầu thủ đặt cược cả chục triệu đồng.

Tội “Đánh bạc” có mức án tối đa là 7 năm tù được xếp vào tội nghiêm trọng. Thời hạn tạm giam bị can để điều tra là không quá 3 tháng, trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp thì được gia hạn điều tra với thời hạn không quá 3 tháng. Tội “Tổ chức đánh bạc” hoặc “gá bạc” có mức án tối đa 10 năm tù được xếp vào tội rất nghiêm trọng. Thời hạn tạm giam để điều tra là không quá 4 tháng, có thể gia hạn điều tra nhưng không quá 5 tháng.

Chính từ mối quan hệ “đen” này, nhóm Thuận, Ba đã móc nối với số cầu thủ ĐN để mua bán độ các trận đấu của đội bóng với hình thức đánh “tài xỉu” mà chủ yếu là “bán” đội nhà thua. Sau khi thống nhất tỷ lệ cá cược và ăn chia với nhóm cầu thủ, nhóm “nhà cái” sẽ nhận độ từ những đối tượng khác để kiếm lợi bất chính. Cụ thể ở trận đấu với Than QN ở vòng 21 V.League vào ngày 20-7, thông qua Phạm Hữu Phát, nhóm “nhà cái” và các cầu thủ ĐN thỏa thuận dàn xếp bán tỷ số với kèo ra là cách biệt 2 bàn với giá 400 triệu đồng. Thực tế với 3 trong số 6 bị can đá chính, ngay sau hiệp I tỷ số đã là 3-1 cho Than QN, đúng với kèo ra. Phát đã nhận trước 325 triệu đồng nhưng sau trận đấu chưa kịp chia tiền thì đã bị bắt giữ.

Sau khi khởi tố vụ án sẽ được tiếp tục mở rộng điều tra (theo C45, các cầu thủ ĐN còn “làm” nhiều trận trước đó, có trận “bán” đến 800 triệu đồng) và rất có thể cơ quan điều tra sẽ thay đổi hoặc bổ sung tội danh “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ” đối với một số bị can. Đồng thời, nhiều khả năng sẽ có thêm những cái tên nữa trong danh sách đen lộ diện.

Quang Huy - Đ.K

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều