Báo Đồng Nai điện tử
En

Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII

10:10, 29/10/2014

Sáng 29-10, tại hội trường Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Ban chỉ đạo đại hội đã tổ chức lễ tổng kết và bế mạc Đại hội Thể dục - thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VII-2014.

Sáng 29-10, tại hội trường Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Ban chỉ đạo đại hội đã tổ chức lễ tổng kết và bế mạc Đại hội Thể dục - thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VII-2014.

Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Diễn ra từ tháng 10-2013 đến tháng 9-2014, Đại hội TDTT tỉnh tổ chức thi đấu 23 giải (22 môn), quy tụ 14 đơn vị tham gia, gồm: 11 huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành: Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Tổng công ty cao su Đồng Nai với trên 2.500 lượt VĐV. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 845 huy chương (251 HCV, 251 HCB và 343 HCĐ) cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở mỗi nội dung thi đấu. Trong đó, TP.Biên Hòa xếp hạng nhất toàn đoàn (63 HCV, 45 HCB, 62 HCĐ); huyện Trảng Bom xếp hạng nhì (44 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ) và huyện Vĩnh Cửu xếp hạng ba (43 HCV, 41 HCB, 33 HCĐ).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí trao cờ hạng nhất toàn đoàn cho TP.Biên Hòa.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí trao cờ hạng nhất toàn đoàn cho TP.Biên Hòa.

Phát biểu bế mạc đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội Nguyễn Thành Trí đánh giá công tác tổ chức đã tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, đúng kế hoạch; đồng thời đề nghị, sau đại hội, ngành văn hóa - thể thao và du lịch tích cực chuẩn bị cho lực lượng VĐV có được tinh thần và thể chất tốt nhất để có thể giành thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới; các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy các thành tích đạt được để phát triển phong trào TDTT ngày càng mạnh mẽ hơn...

Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ bế mạc. Ảnh: HUY ANH
Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ bế mạc. Ảnh: HUY ANH

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao cờ cho 3 đơn vị xếp nhất, nhì, ba toàn đoàn là Biên Hòa, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và đơn vị hạng nhất miền núi, vùng xa (Định Quán). Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 49 tập thể, 86 cá nhân và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tặng giấy khen cho 33 tập thể, 69 cá nhân có thành tích trong tổ chức đại hội.

Huy Anh

 

 

Tin xem nhiều