Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt VĐV Đồng Nai tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần VII

11:11, 28/11/2014

Sáng 28-11, tại Trung tâm TDTT tỉnh, tổ chức buổi gặp mặt và xuất quân đoàn VĐV Đồng Nai tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định và các tỉnh phía Bắc.

* Đồng Nai có huy chương đầu tiên

Sáng 28-11, tại Trung tâm TDTT tỉnh, tổ chức buổi gặp mặt và xuất quân đoàn VĐV Đồng Nai tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định và các tỉnh phía Bắc.

Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm TDTT tỉnh Bùi Anh Vũ báo cáo nhanh công tác chuẩn bị của các đội tuyển
Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm TDTT tỉnh Bùi Anh Vũ báo cáo nhanh công tác chuẩn bị của các đội tuyển

Tại buổi họp mặt, ông Bùi Anh Vũ, Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm TDTT tỉnh, đã báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị, thời gian lên đường dự Đại hội TDTT toàn quốc của lực lượng VĐV các bộ môn. Còn huấn luyện viên (HLV) Lâm Đạt thay mặt cho HLV, VĐV các bộ môn xin hứa sẽ ra sức tập luyện, thi đấu hết mình để có thể đạt được thành tích tốt nhất.

Tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần này, Đồng Nai với hơn 130 VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 17 môn thi đấu, trong đó có 2 môn với nguồn kinh phí xã hội hóa là cờ vua và golf. Đến nay có 2 môn hoàn tất thi đấu là cầu lông và bắn súng.

Theo kế hoạch, số đông VĐV Đồng Nai sẽ lên đường dự đại hội vào ngày 1-12 tới.

Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Nguyễn Xuân Thanh bắt tay động viên các VĐV.
Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Nguyễn Xuân Thanh bắt tay động viên các VĐV.

Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Nguyễn Xuân Thanh thay mặt Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh chúc sức khỏe lực lượng HLV, VĐV và chúc các bộ môn ít nhất đạt được chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, ông Xuân Thanh cũng đề nghị lực lượng VĐV cố gắng giữ gìn sức khỏe do phải thi đấu ở nơi có thời tiết lạnh, ra sức tập luyện để có thể giành được thành tích tốt nhất.

Đoàn dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên
Đoàn dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên

Trước đó, đại diện lực lượng HLV, VĐV Đồng Nai cũng đã đến dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên và Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

* Cùng ngày, các VĐV môn bắn súng thi đấu xuất sắc giúp Đồng Nai có được chiếc huy chương đầu tiên tại Đại hội TDTT toàn quốc.

Tại vòng loại nội dung 10m súng hơi nữ ở môn bắn súng, 3 cô gái Đồng Nai, gồm: Phan Thị Phương Thúy, Võ Thị Ngọc Dịu, Đỗ Thị Trang đã thi đấu xuất sắc khi đạt tổng số 1.118 điểm, qua đó giành HCĐ đồng đội. Đây là chiếc huy chương đầu tiên của Đồng Nai ở Đại hội TDTT toàn quốc. HCV, HCB nội dung này lần lượt thuộc về Bộ Công an và Quân đội. Trong khi đó với số điểm là 378, dù lọt vào chung kết cá nhân nội dung này nhưng Phương Thúy không đạt thành tích cao.

Dù giải bắn súng vẫn còn thi đấu nhưng Đồng Nai đã kết thúc thi đấu. Trong khi đó, các VĐV Đồng Nai hiện vẫn đang thi đấu môn bóng bàn, khởi tranh ngày 26-11 tại Hải Dương.

Anh Tâm

 

Tin xem nhiều