Báo Đồng Nai điện tử
En

U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar 2-2: Thử nghiệm và giữ chân

12:05, 23/05/2015

Vắng 5 trụ cột đang ở Thái Lan cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2018, nên trận giao hữu với U.23 Myanmar chiều qua 22-5 là cơ hội cuối cùng để những cầu thủ còn lại tìm một chỗ đứng đến Singapore (danh sách 20 cầu thủ của đội tuyển U.23 tham dự SEA Games 28 HLV Miura đưa ra ngày 20-5 chỉ mới là đăng ký sơ bộ, chính vì vậy hậu vệ Đức Lương, Hoàng Lâm và tiền đạo Thanh Bình, 3 cầu thủ không có tên trong danh sách này vẫn có mặt trong đội hình thi đấu). Nhưng ngoài Văn Toàn chơi đầy xông xáo, các cầu thủ chủ nhà đều có tư tưởng giữ chân.

Vắng 5 trụ cột đang ở Thái Lan cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2018, nên trận giao hữu với U.23 Myanmar chiều qua 22-5 là cơ hội cuối cùng để những cầu thủ còn lại tìm một chỗ đứng đến Singapore (danh sách 20 cầu thủ của đội tuyển U.23 tham dự SEA Games 28 HLV Miura đưa ra ngày 20-5 chỉ mới là đăng ký sơ bộ, chính vì vậy hậu vệ Đức Lương, Hoàng Lâm và tiền đạo Thanh Bình, 3 cầu thủ không có tên trong danh sách này vẫn có mặt trong đội hình thi đấu). Nhưng ngoài Văn Toàn chơi đầy xông xáo, các cầu thủ chủ nhà đều có tư tưởng giữ chân.

Công Phượng giúp U.23 Việt Nam vươn lên dẫn trước sau pha solo đẹp mắt.
Công Phượng giúp U.23 Việt Nam vươn lên dẫn trước sau pha solo đẹp mắt.

Trước U.23 Myanmar không có gì nổi bật, U.23 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận, tạo ra rất nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, ở hiệp I chỉ duy nhất một lần thành công và đó hoàn toàn là sản phẩm cá nhân của Công Phượng với màn solo “kiểu Messi”. Phút 23, nhận bóng từ giữa sân, ngôi sao HAGL xoay người ngoặt bóng loại bỏ 1 cầu thủ đối phương áp sát sau lưng, thay vì có thể chuyển cho Ngọc Thắng băng lên bên cánh phải, Công Phượng quyết định cầm bóng xuyên suốt 50m, loại tiếp 1 hậu vệ Myanmar rồi tung cú dứt điểm chính xác vào góc lưới. Ngoài bàn thắng này cùng pha bật tường trung lộ với Phi Sơn nhưng không thắng được thủ môn trong thế đối mặt ở phút 70, Công Phượng tỏ ra quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân.

Để thử nghiệm đội hình, ngoài 2 tiền đạo của SLNA chấn thương là Tuấn Tài và Phúc Tịnh, hiệp II U.23 Việt Nam tung tất cả những cầu thủ còn lại vào sân. Chính Huy Hùng là người có pha phát động ở phút 78 bằng đường chuyền mở sang cánh phải cho Ngọc Thịnh (sau khi Mạnh Hùng vào sân ở hiệp 2, từ trung vệ ra đá biên) treo bóng vào trung lộ và Thanh Bình sau rất nhiều cơ hội bỏ lỡ đã bình tĩnh khống chế, dứt điểm chính xác ghi bàn thứ 2 cho U.23 Việt Nam. Xen giữa bàn thắng này là 2 bàn của U.23 Myanmar đều từ chấm 11m sau pha phạm lỗi của thủ môn Minh Toàn và trung vệ Hoàng Lâm.

Sau trận đấu này, HLV Miura sẽ chốt danh sách 21 cầu thủ (3 thủ môn) tham dự SEA Games 28. Ngày 25-5, cả 2 cánh quân từ Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng hội quân tại Singapore.

Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều