Báo Đồng Nai điện tử
En

Những con số sau lượt đi

02:07, 04/07/2015

Qua 91 trận đấu có tổng cộng 262 bàn thắng (trung bình: 2,88 bàn/trận). 2 chân sút dẫn đầu với cùng 9 pha lập công là Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) và Iheroume Uche (S.KH).

Qua 91 trận đấu có tổng cộng 262 bàn thắng (trung bình: 2,88 bàn/trận). 2 chân sút dẫn đầu với cùng 9 pha lập công là Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) và Iheroume Uche (S.KH). Ghi nhiều bàn thắng nhất là đội đầu bảng B.BD với 30 bàn, bỏ xa đội xếp sau (nhưng chỉ đứng hạng 8) là SHB.ĐN đến 9 bàn. Hàng công tệ nhất là 2 đội chót bảng Đồng Nai, Cần Thơ với đúng 13 bàn sau 13 trận. Cần Thơ cũng là đội để thủng lưới nhiều nhất: 30 bàn.

Căn cứ vào thẻ phạt, Đồng Nai là đội chơi “rắn” nhất giải, khi có cùng 3 thẻ đỏ với Đồng Tháp và Cần Thơ, nhưng lại chiếm ngôi quán quân về số thẻ vàng: 39 thẻ. Với số thẻ phạt này, lượt đi Đồng Nai mất đứt hơn 90 triệu đồng.

Dương Cầm

 

 

 

Tin xem nhiều