Báo Đồng Nai điện tử
En

Giấc mơ vàng SEA Game được đặt vào U.22

11:01, 29/01/2016

Hội nghị Ban Chấp hành VFF ngày 28-1 cũng đặt chỉ tiêu bóng đá Việt Nam sẽ vô địch SEA Game 29-2017.

Hội nghị Ban Chấp hành VFF ngày 28-1 cũng đặt chỉ tiêu bóng đá Việt Nam sẽ vô địch SEA Game 29-2017. Cùng lúc 10 liên đoàn thành viên và Ủy ban Olympic quốc gia của Đông Nam Á đã có văn bản đồng ý tham dự SEA Games 2017 sẽ là đội tuyển U.22 (Thái Lan là quốc gia duy nhất chưa xác nhận do liên đoàn của nước này đang tổ chức đại hội).

Như vậy, gần như chắc chắn U.22 Việt Nam với lứa Học viện HAGL Arsenal JMG khóa I: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Thanh, Minh Long... cùng với các gương mặt 20, 21 tuổi vừa tham dự VCK U.23 châu Á 2016: Duy Mạnh, Tiến Dũng,Thanh Bình, Hồ Tuấn Tài, Đức Huy, Hữu Dũng sẽ là nòng cốt tại Malaysia vào năm sau. Từ SEA Games 2011 cũng chính tại Malaysia, tham dự môn bóng đá nam không còn là các đội tuyển quốc gia mà là đội tuyển U.23. Ở lần đầu tiên ấy, dưới sự dẫn dắt của HLV “bất bình thường” người Brasil Dido, U.23 Việt Nam chỉ đứng thứ 3 ở vòng bảng (thắng U.23 Brunei 5-1, thua U.23 Indonesia 0-1 và Malaysia 0-2), không được vào bán kết sau 3 kỳ SEA Games thành công liên tiếp (2 HCB và 1 HCĐ). Để phù hợp với kế hoạch thi đấu châu lục của AFC, tổ chức Giải U.23 vào năm chẵn, nên AFF đề xuất tham gia SEA Games (vào năm lẻ) là các đội tuyển U.22. Trước đó chủ nhà SEA Games 29 Malaysia còn đề nghị là U.21 nhưng các thành viên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á không đồng tình.        

                      Quang Huy

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích