Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc giành hạng nhất giải việt dã truyền thống tỉnh

10:04, 24/04/2016

Sáng 24-4, 2.000 vận động viên (VĐV) đến từ gần 70 đơn vị Công đoàn cơ sở thuộc các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, trường học, địa phương trong tỉnh tham gia tranh tài Giải việt dã truyền thống tỉnh lần thứ XXII - Cúp Bảo Việt lần VIII năm 2016. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã đến dự.

Sáng 24-4, 2.000 vận động viên (VĐV) đến từ gần 70 đơn vị Công đoàn cơ sở thuộc các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, trường học, địa phương trong tỉnh tham gia tranh tài Giải việt dã truyền thống tỉnh lần thứ XXII - Cúp Bảo Việt lần VIII năm 2016 chào mừng 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã đến dự.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.

Có 41 đội thuộc gần 70 đơn vị tranh tài ở nội dung chạy đều tập thể và 171 VĐV của 11 địa phương trong tỉnh cùng 2 đơn vị: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và Công an tỉnh tranh tài ở 4 nội dung cá nhân: nữ thiếu niên (3km), nam thiếu niên - nữ thanh niên (4km), nam thanh niên (7km).

VĐV huyện Cẩm Mỹ Nguyễn Thị Trúc Linh lần thứ sáu liên giành hạng nhất cự ly nữ thanh niên
VĐV huyện Cẩm Mỹ Nguyễn Thị Trúc Linh lần thứ sáu liên giành hạng nhất cự ly nữ thanh niên

Kết thúc giải, VĐV huyện Cẩm Mỹ Nguyễn Thị Trúc Linh tiếp tục thi đấu ấn tượng để bảo vệ thành công vị trí hạng nhất nữ thanh niên khi về đích bỏ xa các đối thủ còn lại. Đây là năm thứ sáu liên tiếp nữ VĐV này giành được thành tích này. Trong khi, các VĐV huyện Trảng Bom lại xuất sắc giành hạng nhất ở hai cự ly thiếu niên gồm: Nguyễn Bá Danh (nam thiếu niên) và Phạm Thị Ngọc Thương (nữ thiếu niên).

VĐV Lê Văn Hoàng (huyện Xuân Lộc) về nhất cự ly nam thanh niên 7km
VĐV Lê Văn Hoàng (huyện Xuân Lộc) về nhất cự ly nam thanh niên 7km

Ở nội dung nam thanh niên, Lê Văn Hoàng đã giành hạng nhất cá nhân. Ngoài Văn Hoàng, huyện Xuân Lộc có 2 VĐV khác về hạng 5, hạng 6 để giành giải nhất đồng đội nam. Cùng với hạng ba đồng đội nữ, Xuân Lộc giành luôn giải nhất toàn đoàn. Giải nhất đồng đội nữ thuộc về huyện Cẩm Mỹ.

Đơn vị Trường sĩ quan lục quân 2 giành hai thứ hạng đầu dành cho đối tượng 1. Trong ảnh: Đơn vị Trường sĩ quan lục quân 2 về đích chạy đều tập thể.
Đơn vị Trường sĩ quan lục quân 2 giành hai thứ hạng đầu dành cho đối tượng 1. Trong ảnh: Đơn vị Trường sĩ quan lục quân 2 về đích chạy đều tập thể.

Trong khi đó, ở nội dung chạy đều tập thể, Trường sĩ quan lục quân 2 (đội 2),  Trường sĩ quan lục quân 2 (đội 1) lần lượt giành giải nhất, giải nhì và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh: giải ba khối lực lượng vũ trang (đối tượng 1). Cục Hải Quan giành hạng nhất: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Trường cao đẳng trang trí mỹ thuật Đồng Nai: đồng giải nhì và Liên quân Liên đoàn Lao động tỉnh – Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2, Sở Tài nguyên – môi trường: giải ba (khối cơ quan công đoàn viên chức, các trường chuyên nghiệp – đối tượng 3).

Một số hình ảnh tại giải việt dã truyền thống:

Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Kim Bằng phát biểu tại lễ khai mạc
Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Kim Bằng phát biểu tại lễ khai mạc
Lãnh đạo tỉnh tham gia chạy hưởng ứng trước khi các đơn vị chạy đều tập thể
Lãnh đạo tỉnh tham gia chạy hưởng ứng trước khi các đơn vị chạy đều tập thể
Các đơn vị giành thứ hạng cao nội dung chạy đều tập thể dành cho đối tượng 3
Các đơn vị giành thứ hạng cao nội dung chạy đều tập thể dành cho đối tượng 3
Các đơn vị giành thứ hạng cao nội dung chạy đều tập thể dành cho đối tượng 1
Các đơn vị giành thứ hạng cao nội dung chạy đều tập thể dành cho đối tượng 1
Huyện Xuân Lộc nhận cờ hạng nhất toàn đoàn.
Huyện Xuân Lộc nhận cờ hạng nhất toàn đoàn.

Anh Huy

Tin xem nhiều