Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai kết thúc mùa giải 2016: "Hết xôi rồi việc"!

11:08, 28/08/2016

Thất bại của Đồng Nai trước chủ nhà Nam Định trong trận play-off 1 là kết quả hoàn toàn đã được báo trước, có bất ngờ chăng là diễn biến trận đấu. Sau hiệp I không tỷ số, chỉ trong vòng 15 phút hiệp II (từ phút 60 đến 75) Nam Định ghi liền 3 bàn và sau đó Đức Nhân, Hữu Tuấn gỡ  2-3.

Thất bại của Đồng Nai trước chủ nhà Nam Định trong trận play-off 1 là kết quả hoàn toàn đã được báo trước, có bất ngờ chăng là diễn biến trận đấu. Sau hiệp I không tỷ số, chỉ trong vòng 15 phút hiệp II (từ phút 60 đến 75) Nam Định ghi liền 3 bàn và sau đó Đức Nhân, Hữu Tuấn gỡ  2-3.

Đội Đồng Nai (trái) hết cơ hội thăng hạng sau khi để thua chủ nhà Nam Định 2-3 ở trận play-off thứ nhất diễn ra chiều 27-8 trên sân Thiên Trường.
Đội Đồng Nai (trái) hết cơ hội thăng hạng sau khi để thua chủ nhà Nam Định 2-3 ở trận play-off thứ nhất diễn ra chiều 27-8 trên sân Thiên Trường.

Có lẽ quá thất vọng, chán nản trước cú sốc cầm huy chương bạc trong tay lại để tuột mất, ngay 1 ngày trước khi lên đường, CLB đã có cuộc gặp gỡ, chia tay với các cầu thủ. Tại cuộc họp này lãnh đạo đội bóng thẳng thừng tuyên bố: Đồng Nai không có mục tiêu và nhu cầu thăng hạng vì... không có kinh phí, nên sẽ không được đầu tư, ai muốn thì sẽ được tạo điều kiện ra đi. Chính vì thế ở trận gặp Nam Định, Đồng Nai chỉ đăng ký 17 VĐV, chủ yếu là các cầu thủ trẻ “của nhà”; ngoại binh nhập tịch Tcheuko Minh cùng các gương mặt chất lượng được vay mượn, tăng cường, như: Tuấn Anh, Phúc Tịnh, Đức Tài... đều được sớm kết thúc hợp đồng. Với tư tưởng ra sân mà không nghĩ đến chiến thắng, cốt đá cho xong ấy, việc không thua tan nát đã là mừng.

Tiếc cho việc mất danh hiệu á quân (ít nhất cũng có cái để báo cáo thành tích), nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận, ngay cả có vượt qua vòng play-off Giải hạng nhất, Đồng Nai cũng khó có cửa trong trận quyết định tranh suất tham dự V.League mùa sau với Long An.

Với vị trí thứ 4, Giám đốc kỹ thuật Trần Bình Sự đã hoàn thành vừa đúng chỉ tiêu được giao, nhưng cái kết của mùa giải vẫn nặng trĩu, giống hệt như vào năm 2004 khi Đồng Nai cũng dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Hải Phòng thăng hạng nhất, nhưng mất ngôi vô địch bởi thất bại khó hiểu 0-1 trong trận cuối của VCK trước Khánh Hòa. Năm thứ 2 liên tiếp mùa bóng khép lại mà “ngày mai” của CLB Đồng Nai vẫn mông lung, bất định.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều