Báo Đồng Nai điện tử
En

Phản đối trọng tài, đội Long An "đi bộ" dâng 3 bàn cho đối thủ

10:02, 20/02/2017

Để phản đối trọng tài Nguyễn Trọng Thư, các cầu thủ Long An đã để mặc đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh ghi liền 3 bàn chỉ trong ba phút trong trận đấu tại vòng 6 V-League chiều 19/2.

Để phản đối trọng tài Nguyễn Trọng Thư, các cầu thủ Long An đã để mặc đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh ghi liền 3 bàn chỉ trong ba phút trong trận đấu tại vòng 6 V-League chiều 19/2.

Các cầu thủ Long An bỏ trận đấu để phản đối trọng tài Thư. (Ảnh: VPF)
Các cầu thủ Long An bỏ trận đấu để phản đối trọng tài Thư. (Ảnh: VPF)

Tình huống diễn ra ở phút 80 khi tỷ số trận đấu giữa Long An và Thành phố Hồ Chí Minh đang là 2-2. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho rằng cầu thủ Long An đã phạm lỗi với số 10 Dyachenko Rodion Sergey của Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng cấm. Quyết định thổi phạt đền của ông Trọng Thư đã nhận phải rất nhiều chỉ trích từ cầu thủ Long An.

Họ rời sân trong khoảng 5 phút để phản đối quyết định này. Trong khi đó, các thành viên ban huấn luyện đội khách tỏ ra rất dữ dội, thậm chí xô xát với chính trọng tài Thư.

Hơn 5 phút trôi qua, cầu thủ Long An mới trở lại sân. Nhưng thủ thành Minh Nhựt đã quay lưng lại khi Victor sút phạt đền ghi bàn cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoảng thời gian còn lại tiếp tục chứng kiến các cầu thủ Long An đứng yên cho Thành phố Hồ Chí Minh ghi bàn. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 5-2./.

Phản đối trọng tài, cầu thủ Long An đi bộ cho đối phương ghi 3 bàn.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều