Báo Đồng Nai điện tử
En

AFF đá trái bóng trách nhiệm lên AFC

11:07, 02/07/2017

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình nghị sự tại hội nghị lần thứ 11 của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tại Nha Trang ngày 1-7 vừa qua, theo đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), là có ý kiến về việc nước chủ nhà SEA Games 29 Malaysia ban hành thể lệ được quyền chọn bảng đấu tùy ý ở các nội dung trong môn bóng đá.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình nghị sự tại hội nghị lần thứ 11 của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tại Nha Trang ngày 1-7 vừa qua, theo đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), là có ý kiến về việc nước chủ nhà SEA Games 29 Malaysia ban hành thể lệ được quyền chọn bảng đấu tùy ý ở các nội dung trong môn bóng đá.

Cuộc họp của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á vào ngày 1-7.
Cuộc họp của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á vào ngày 1-7.

Trước đó tại cuộc họp hồi tháng 12-2015, Hội đồng AFF đã bác đề xuất độ tuổi tham dự môn bóng đá nam 11 người tại SEA Games 29 của Malaysia rút xuống 2 tuổi, từ U.23 còn U.21 và đưa ra một giải pháp trung dung là U.22. Đề xuất này sau đó đã được Ban tổ chức SEA Games 29 chấp thuận.

Tuy nhiên, lần này dù các nước thành viên đều thấy việc được tùy ý tự chọn bảng đấu của chủ nhà Malaysia là phi lý, không theo thông lệ quốc tế, nhưng kết luận cuộc họp của AFF chỉ là “gửi kiến nghị” tới Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để có ý kiến đối với Ban tổ chức SEA Games 29.

Việc đá trái bóng trách nhiệm này không có gì ngạc nhiên khi trước đó, ngay sau khi biết tin Malaysia chính thức ban hành thể lệ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 29, Tổng thư ký AFF Ahmad Azzuddin đã lên tiếng cho rằng tổ chức này “không thể can thiệp vì đặc thù riêng của SEA Games”. Ông Ahmad Azzuddin là ai? Xin thưa, vị Tổng thư ký hiện tại của AFF cũng từng là Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia nhiệm kỳ 2007-2013. Còn Chủ tịch AFF Sultan Ahmad Shah cũng là một người Mã. Do đó chuyện “há miệng mắc quai”, phải ủng hộ đội nhà là đương nhiên.

Người ta cũng thấy trước nhiều khả năng AFC sẽ lại giở chiêu bài bóng đá tại SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu của AFC để chuyền tiếp trái bóng trách nhiệm cho Hội đồng Olympic Đông Nam Á. Bởi làm sao có thể mạnh miệng khi Malaysia là nơi đặt địa điểm “ngôi nhà” của cả AFC (SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur) và AFF (Selangor). Bóng đá châu Á nói chung không khá nổi và bóng đá Đông Nam Á nói riêng mãi là vùng trũng cũng vì “căn bệnh ao làng” này.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều