Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung nguồn lực cho đại hội thể thao toàn quốc

11:02, 21/02/2018

Nhiệm vụ quan trọng của ngành thể thao Đồng Nai trong năm 2018 chính là tập trung mọi nguồn lực để đoạt thành tích tốt nhất tại ngày hội thể thao lớn của cả nước - Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII sẽ được tổ chức vào tháng 11-2018 tại Hà Nội.

Nhiệm vụ quan trọng của ngành thể thao Đồng Nai trong năm 2018 chính là tập trung mọi nguồn lực để đoạt thành tích tốt nhất tại ngày hội thể thao lớn của cả nước - Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII sẽ được tổ chức vào tháng 11-2018 tại Hà Nội.

Thể thao Đồng Nai đặt mục tiêu nằm trong tốp 20 đơn vị dẫn đầu Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII-2018. Trong ảnh: Đoàn VĐV Đồng Nai diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần VII-2014 tại Nam Định.
Thể thao Đồng Nai đặt mục tiêu nằm trong tốp 20 đơn vị dẫn đầu Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII-2018. Trong ảnh: Đoàn VĐV Đồng Nai diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần VII-2014 tại Nam Định.

* Giữ vững vị trí

Ngay sau Đại hội TDTT toàn quốc lần VII, ngành thể thao Đồng Nai đã lên kế hoạch, tập trung đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm, thế mạnh của tỉnh, đồng thời phát triển một số môn có khả năng tranh chấp huy chương với mục tiêu là giữ vững vị trí trong tốp 20 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII, ngành cũng hướng tới mục tiêu có VĐV Đồng Nai nằm trong các đội tuyển dự SEA Games 29 tại Malaysia và ASIAD 2018.

Theo đó, từ năm 2014 ngành đã tập trung tuyển chọn, rà soát và củng cố lực lượng, mời các chuyên gia, huấn luyện viên giỏi về tập luyện cho một số đội tuyển; chú trọng cho các VĐV của các môn thế mạnh tập huấn, thi đấu cọ xát ở một số tỉnh...

Tổ chức được 4 môn đại hội TDTT cấp tỉnh

Đến nay, Đại hội TDTT cấp tỉnh đã tổ chức xong 4 trong số 10 tổ chức trước lễ khai mạc là vovinam, võ thuật cổ truyền, boxing - kickboxing và bóng chuyền.

Trảng Bom đang tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương (18 HCV, 19 HCB, 21 HCĐ). Huyện Vĩnh Cửu xếp tiếp theo với 17 HCV, 10 HCB, 16 HCĐ và huyện Thống Nhất xếp thứ 3 (14 HCV).

Đến năm 2017, ngành tiếp tục đưa đi tập huấn dài hạn đối với VĐV ở các môn thể thao trọng điểm, trong đó lần đầu tiên Đồng Nai cử VĐV đi tập huấn tại Trung Quốc, đó là VĐV Nguyễn Thị Kim Vân (môn cử tạ).

Trong khi các đội tuyển tập luyện tại chỗ, ngành cũng thuê các chuyên gia đầu ngành về huấn luyện, hướng dẫn tập luyện. Một số VĐV của các môn: cầu lông, thể hình, khiêu vũ thể thao, muay, cầu mây được thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm tại các giải quốc tế, các giải trẻ toàn quốc…

Nhờ đó, thể thao Đồng Nai đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong năm 2017: 4 VĐV (1 bơi, 3 bowling) nằm trong các đội tuyển dự SEA Games 29; 1 VĐV Đồng Nai nằm trong đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam ở ASIAD 2018. 4 HCV ở các giải quốc tế; 1 HCĐ giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á tại Mông Cổ cùng 1 HCĐ giải cầu mây quốc tế Malaysia; giành được 21 HCV, 22 HCB, 43 HCĐ ở các giải vô địch quốc gia.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và  du lịch, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Xuân Thanh cho biết: “Nhờ có sự đầu tư mạnh trong thời gian qua, thể thao Đồng Nai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhất là trong năm 2017. Đây sẽ là cơ sở để Đồng Nai phấn đấu đạt được mục tiêu nằm trong tốp 20 đơn vị ở kỳ đại hội thể thao toàn quốc sắp tới tại Hà Nội”.

* Tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh lần VIII

Bên cạnh nhiệm vụ chính, ngành thể thao Đồng Nai còn tập trung tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn tỉnh lần VIII năm 2017-2018.

Đến nay, ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội TDTT tỉnh đã chỉ đạo các ngành, 11 địa phương trong tỉnh tổ chức thành công đại hội TDTT cấp cơ sở, cấp huyện, ngành.

Ban tổ chức cũng thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội TDTT  cấp tỉnh gồm: kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thi đấu, lễ khai mạc và bế mạc đại hội. Theo đó, đại hội TDTT cấp tỉnh sẽ tổ chức thi đấu 21 môn gồm: bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá mini, bóng đá sân lớn, billiards, bơi lội, boxing, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, điền kinh trong sân, đua thuyền, đua xe đạp, karatedo, quần vợt, taekwondo, thể dục dưỡng sinh, thể hình, việt dã, võ cổ truyền, vovinam. Thời gian tổ chức thi đấu các môn thi đấu bắt đầu từ tháng 1-2018 và môn cuối cùng dự kiến sẽ kết thúc cuối tháng 4 hoặc giữa tháng 5-2018, trong đó có 10 môn tổ chức trước khai mạc và 11 môn còn lại diễn ra sau lễ khai mạc. Lễ khai mạc đại hội dự kiến vào ngày 27-3 trên sân vận động tỉnh và lễ tổng kết dự kiến tổ chức vào ngày 19-5.

Anh Huy

Tin xem nhiều