Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tranh môn bóng đá Ngày hội Văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV

06:05, 18/05/2018

Ngày 18-5, Ngày hội Văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV – 2018 chính thức khởi động với nội dung thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ các nội dung tranh tài tại ngày hội là môn bóng đá.

Ngày 18-5, Ngày hội Văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV – 2018 chính thức khởi động với nội dung thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ các nội dung tranh tài tại ngày hội là môn bóng đá.

Môn bóng đá có 7 đội bóng thuộc các địa phương tham gia tranh tài được chia thành 2 bảng gồm: Trảng Bom, Long Thành, Biên Hòa, Thống Nhất (bảng A), Cẩm Mỹ, Long Khánh và Tân Phú. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào đấu chéo ở bán kết. Hai đội thắng tranh chung kết.

Trong ngày đầu tiên, Trảng Bom khởi đầu thuận lợi với chiến thắng đậm Long Thành với tỷ số 6-2, trong khi Thống Nhất cũng chiến thắng trước TP. Biên Hòa với tỷ số 3-0. Với kết quả này, Trảng Bom và Thống Nhất chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng A. Còn ở bảng B, Long Khánh thắng Tân Phú sát nút với tỷ số 2-1 (Cẩm Mỹ nghỉ thi đấu).

Huy Anh

Tin xem nhiều