Báo Đồng Nai điện tử
En

Thách thức cho tuyển nữ

09:07, 23/07/2018

Nếu thành tích cao nhất của bóng đá nam tại đấu trường Asiad chỉ là vào vòng 1/8 thì 4 năm trước ở Incheon (Hàn Quốc) đội tuyển nữ đã lập nên kỳ tích khi vào đến bán kết (thắng Thái Lan 2-1 ở tứ kết và thua Nhật Bản, Hàn Quốc cùng tỷ số 0-3 ở bán kết và trận tranh hạng 3).

Nếu thành tích cao nhất của bóng đá nam tại đấu trường Asiad chỉ là vào vòng 1/8 thì 4 năm trước ở Incheon (Hàn Quốc) đội tuyển nữ đã lập nên kỳ tích khi vào đến bán kết (thắng Thái Lan 2-1 ở tứ kết và thua Nhật Bản, Hàn Quốc cùng tỷ số 0-3 ở bán kết và trận tranh hạng 3).

Đó sẽ là một thách thức lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung tại kỳ Asiad này khi một số trụ cột đã chia tay đội tuyển (có 5 thay đổi theo hướng trẻ hóa), đồng thời tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng “xương” khi cùng bảng với nhà ĐKVĐ châu Á, á quân Asiad Nhật Bản và đội vô địch khu vực Thái Lan.

Ngay sau khi trở về từ Giải vô địch Đông Nam Á tại Indonesia (chỉ hạng 3), các nữ tuyển thủ chỉ được “xả hơi” một ngày rưỡi, rồi trở lại chuẩn bị cho chiến dịch lớn nhất trong năm. HLV Mai Đức Chung đã quyết định triệu tập thêm 3 cầu thủ, nâng quân số được tập trung lên 26. Ngày 1-8, đội sẽ tập huấn tại Nhật Bản sau đó trở về TP.Hồ Chí Minh trước khi trở lại Indonesia dự Asiad. Do đã có quá trình rèn thể lực nên trong đợt này chủ yếu tập trung nâng cao nền tảng kỹ, chiến thuật, tạo sự kết dính, nhuần nhuyễn trong lối chơi, cũng như khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ ở giải Đông Nam Á.

Dương Cầm

Tin xem nhiều