Báo Đồng Nai điện tử
En

3 cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu nhận án phạt nặng

10:08, 01/08/2018

Như đã thông tin, sau khi tan vỡ tham vọng lên hạng chơi hạng nhất ở trận play-off VCK Giải hạng nhì 2018 với đội Phố Hiến (thua 1-4), một số cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu đã rượt đuổi, hành hung trọng tài ngay trên sân Phú Yên.

Như đã thông tin, sau khi tan vỡ tham vọng lên hạng chơi hạng nhất ở trận play-off VCK Giải hạng nhì 2018 với đội Phố Hiến (thua 1-4), một số cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu đã rượt đuổi, hành hung trọng tài ngay trên sân Phú Yên.

Ban kỷ luật VFF đã quyết định mức án nặng nhất, “kịch khung” đó là treo giò vĩnh viễn đối với cầu thủ Trần Quốc Tuấn, đồng thời phạt 25 triệu đồng về hành vi “xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng thân thể trọng tài” Nguyễn Anh Vũ và trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Long. Cầu thủ người Nghệ An này là nhân vật hung hăng nhất trong hành động rượt đánh trọng tài.

Ngoài ra, 2 cầu thủ của Bà Rịa - Vũng Tàu khác là Phan Công Quỳnh Anh và Đinh Tiến Phong bị treo giò 18 tháng và nộp phạt 17,5 triệu đồng.

Với hành vi trả đũa, đánh trả cầu thủ Quốc Tuấn, trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Long cũng bị “treo cờ” 18 tháng và phạt 17,5 triệu đồng.

Kết thúc Giải hạng nhì, nhà vô địch An Giang cùng với 2 đội Phù Đổng FC và Phố Hiến sẽ lên chơi ở Giải hạng nhất 2019 (sẽ có 12 đội).                                       

  Trường Xuyên

Tin xem nhiều