Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiều ngày 7-11, khai mạc VCK Giải U.21 quốc gia

07:11, 06/11/2018

8 đội bóng trẻ tiêu biểu của cả nước sẽ lần đầu tiên tụ hội về Huế để tranh tài VCK Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 22-2018, diễn ra từ ngày 7 đến 17-11. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ tiến hành vào sáng nay 6-11.

8 đội bóng trẻ tiêu biểu của cả nước sẽ lần đầu tiên tụ hội về Huế để tranh tài VCK Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 22-2018, diễn ra từ ngày 7 đến 17-11. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ tiến hành vào sáng nay 6-11.

Becamex Bình Dương được dự báo sẽ gây bất ngờ ở VCK năm nay.
Becamex Bình Dương được dự báo sẽ gây bất ngờ ở VCK năm nay.

Do có phần chủ quan, sử dụng toàn bộ đội hình U.19 nên chật vật và may mắn vượt qua vòng loại nhờ vé vớt (1 trong 3 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất), nhưng tại VCK, với tư cách nhà ĐKVĐ, U.21 HAGL gọi lại những cái tên đẳng cấp như: Việt Hưng, Thanh Hậu, Thanh Bình, cùng tuyển thủ U.20 Lương Hoàng Nam vốn được cho Hải Phòng mượn ở V.League 2018. Bên cạnh đó là những tuyển thủ U.19 vừa trở về từ VCK U.19 châu Á tại Indonesia: Minh Bình, Bảo Toàn, Quang Nho, Văn Văn, Cảnh Anh… giúp đội bóng của HLV Quốc Tuấn (nguyên HLV trưởng đội 1 HAGL) tiếp tục là một thế lực.

Còn nhà đương kim á quân U.21 Viettel năm nay là sự kết hợp của 2 lứa 1997 và 1999-2000. Lứa trước vừa cùng đội 1 vô địch giải hạng nhất, giành vé lên V.League, còn lứa sau là những tuyển thủ U.19 như: Mạnh Dũng, Tiến Anh, Hữu Thắng… Nhưng đáng chú ý nhất là cặp bài trùng ở khu trung tuyến: Trọng Đại (1,8m) - Hoàng Đức (1,83m).

Kẻ thách thức số 1 của 2 đội trên là U.21 Hà Nội. HLV Phạm Minh Đức mang gần như toàn bộ đội hình của Hà Nội B, á quân Giải hạng nhất, đến Huế. Trong đó có nhiều gương mặt từng khoác áo các đội tuyển U.23, U.20 và U.19 như: thủ môn Sỹ Huy, Tùng Lâm, Việt Anh, Lê Văn Xuân, Hồ Minh Dĩ, Trần Văn Công, cùng 2 tiền đạo từng ghi bàn vào lưới U.19 Hàn Quốc và Úc tại VCK U.19 châu Á vừa qua là Lê Xuân Tú và Lê Văn Nam. Đặc biệt, đội bóng thủ đô còn có 2 tuyển thủ U.23 vừa cùng Hà Nội đăng quang ở V.League là trung vệ Thành Chung và tiền vệ Thái Quý.

Hoàn toàn có thể gây bất ngờ là 2 đội đồng hạng 3 năm rồi U.21 SLNA và B.Bình Dương. Lực lượng của đội bóng xứ Nghệ năm nay khá hùng hậu với nhiều tuyển U.19 như: Sỹ Hoàng, Bá Sang, Khắc Khiêm, Nam Cung và những cầu thủ chất lượng từng là bộ khung năm ngoái. U.21 B.Bình Dương còn đáng gờm hơn khi có đến 11 cầu thủ vừa đá V.League, 7 cầu thủ từng tham gia các đội tuyển trẻ quốc gia.

3 đội còn lại sẵn sàng là những kẻ phá bĩnh. Nòng cốt của chủ nhà Huế là đội 1 hạng nhất, trong đó nổi bật là tiền đạo Trần Thành, tác giả bàn thắng vào lưới Bahrain giúp U.19 Việt Nam vào bán kết U.19 châu Á 2016 và giành vé dự World Cup U.20. U.21 Long An là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại (14 bàn). Còn U.21 Đắk Lắk từng hòa cả chủ nhà SLNA, S.Khánh Hòa, thắng Bình Định để lần đầu tiên có mặt ở VCK.

Phương Duy

Tin xem nhiều