Báo Đồng Nai điện tử
En

Trẻ nhất và già nhất

10:11, 11/11/2018

Cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự AFF Cup 2018 là tiền đạo tuyển Indonesia l Beto Goncalves. Ra sân trong trận mở màn gặp Singapore ngày 9-11 vừa qua cầu thủ gốc Brasil này có tuổi 37, 10 tháng và 9 ngày.

Cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự AFF Cup 2018 là tiền đạo tuyển Indonesia l Beto Goncalves. Ra sân trong trận mở màn gặp Singapore ngày 9-11 vừa qua cầu thủ gốc Brasil này có tuổi 37, 10 tháng và 9 ngày.

Tại Asiad 18, Goncalves là 1 trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi của tuyển Olympic chủ nhà Indonesia và đã ghi đến 4 bàn thắng. Trước đó trong các trận giao hữu với Myanmar, Hong Kong anh đều ghi bàn. Anh là niềm hy vọng lớn cho mục tiêu lần đầu tiên đăng quang AFF Cup sau đến 5 lần vào chung kết của Indonesia.

Ngược lại, cầu thủ trẻ nhất của AFF Cup 2018 là tiền vệ Gumario của Timor Leste. Gumario sinh ngày 18-10-2001, tức hôm nay mới bước sang tuổi 17 được 24 ngày. Nếu cùng được ra sân ở trận Indonesia - Timor Leste vào tối mai 13-11, với khoảng cách lên đến 20 tuổi, cuộc đối đầu giữa cầu thủ già nhất và trẻ nhất của giải chẳng khác nào... cha và con.

Lẽ ra AFF Cup 2018 còn có cầu thủ trẻ hơn nữa, mới tròn 16 tuổi là tiền đạo Sieng Chanthea nhưng giờ chót tuyển Campuchia đã không đăng ký.

Về tập thể, đội bóng trẻ nhất AFF Cup 2018 cũng là Timor Leste, với tuổi trung bình 20,56. Và già nhất là Philippines: 27,4 tuổi. Việt Nam là đội tuyển trẻ thứ ba, 23 học trò của HLV Park Hang Seo có tuổi trung bình 23,69.

Trung Dũng

Tin xem nhiều