Báo Đồng Nai điện tử
En

Xứ Thanh vượt khó

10:02, 22/02/2019

5 năm qua, Thanh Hóa luôn là thế lực của V.League, đặc biệt 2 mùa giải liên tiếp gần đây với hầu bao khủng của FLC đội bóng xứ Thanh đều giành chức á quân (thậm chí V.League 2017 chỉ kém Quảng Nam chỉ số phụ). Tuy nhiên với nhà tài trợ, đó vẫn được xem là thất bại nên kết thúc mùa giải 2018 FLC rút lui không kèn không trống.

5 năm qua, Thanh Hóa luôn là thế lực của V.League, đặc biệt 2 mùa giải liên tiếp gần đây với hầu bao khủng của FLC đội bóng xứ Thanh đều giành chức á quân (thậm chí V.League 2017 chỉ kém Quảng Nam chỉ số phụ). Tuy nhiên với nhà tài trợ, đó vẫn được xem là thất bại nên kết thúc mùa giải 2018 FLC rút lui không kèn không trống.

Trở về với cơ chế bao cấp do Sở Văn hóa - thể thao quản lý, lập tức Thanh Hóa “tan đàn xẻ nghé”. 8 trụ cột, đều là những “sao số” từng mất núi tiền mua về, lần lượt rũ áo ra đi: hậu vệ Đình Đồng (trở về SLNA), tiền vệ Hoàng Thịnh (đến TP.Hồ Chí Minh), đội trưởng Pape Omar (ra Hà Nội), Vũ Minh Tuấn rồi Trọng Hoàng (đầu quân cho Viettel) và cả 2 thủ môn Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Thanh Thắng (TP.Hồ Chí Minh). Thậm chí, có lúc HLV Đức Thắng cũng bày tỏ ý định chia tay.

Mất đến 2/3 đội hình chính có tổng giá trị không dưới 40 tỷ đồng, cộng với khó khăn về ngân sách hoạt động, từ nhà á quân Thanh Hóa sớm được xếp vào nhóm chống xuống hạng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh đã có chuyến ra quân hài lòng khi chơi lấn lướt, dẫn trước B.BD và có điểm đầu tiên. Bằng những gì còn sót lại: thủ môn Bửu Ngọc, trung vệ Minh Tùng, Đinh Tiến Thành, tiền vệ Hữu Dũng, Đình Tùng, Bùi Văn Hiếu, tân đội trưởng Lê Văn Thắng, tiền đạo Rimario (cựu chân sút HAGL đến xứ Thanh từ giai đoạn 2 mùa trước và đã ghi 6 bàn) và tân binh Bùi Văn Long (từ SHB.ĐN)…; Thanh Hóa cho thấy không quá yếu như những e ngại. Thậm chí, sau trận đấu HLV Trần Minh Chiến của B.BD còn thể hiện sự ngưỡng mộ người đồng nghiệp Đức Thắng khi Thanh Hóa mất quân nghiêm trọng mà vẫn “liệu cơm gắp mắm” đứng vững.

Tuy nhiên, chỉ mới ở vạch xuất phát, con đường dài sắp tới sẽ rất chông gai khi bóng đá xứ Thanh không còn tấm áo đại gia.

Đông Kha

Tin xem nhiều