Báo Đồng Nai điện tử
En

Đã có "bột gột..." vàng SEA Games 30

09:03, 31/03/2019

Sau năm 2018 huy hoàng, HLV Park Hang-seo tiếp tục mở đầu năm thứ 2 nhiệm kỳ của mình bằng thành công mỹ mãn: ĐTQG Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 và tuyển U.22 giành vé đầu bảng dự VCK U.23 châu Á 2020. Hai mục tiêu còn lại trong năm 2019 này là vòng loại World Cup 2022 (cũng đồng thời là vòng loại Asian Cup 2023) và đặc biệt là SEA Games 30 tại Philippines.

Sau năm 2018 huy hoàng, HLV Park Hang-seo tiếp tục mở đầu năm thứ 2 nhiệm kỳ của mình bằng thành công mỹ mãn: ĐTQG Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 và tuyển U.22 giành vé đầu bảng dự VCK U.23 châu Á 2020. Hai mục tiêu còn lại trong năm 2019 này là vòng loại World Cup 2022 (cũng đồng thời là vòng loại Asian Cup 2023) và đặc biệt là SEA Games 30 tại Philippines.

Lịch thi đấu V.League, Cúp quốc gia được điều chỉnh để phục vụ cho ĐTQG và U.22 Việt Nam
Lịch thi đấu V.League, Cúp quốc gia được điều chỉnh để phục vụ cho ĐTQG và U.22 Việt Nam

Lần đầu tiên, đích thân lãnh đạo cao nhất của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Tổng cục TDTT (trước đây chỉ là VFF) đặt mục tiêu lấy vàng SEA Games. Hiểu được nỗi khát khao cháy bỏng ấy, ông Park đã quyết định sẽ trực tiếp cầm quân tại SEA Games 30, thay vì ý định trao cho trợ lý Lee Young-jin.

Kết quả trước Indonesia, Thái Lan ở vòng loại U.23 châu Á 2020 vừa qua càng khiến niềm tin và hy vọng về giấc mơ vàng SEA Games thêm hiện thực. Người hâm mộ đã phần nào có thể an tâm với sự kế thừa của lứa cầu thủ đàn em Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Tiến Dũng (trung vệ), Văn Thanh, Đức Huy, Văn Đức… khi có đến 15/16 cầu thủ ra sân tại vòng loại vừa qua (ngoại trừ tiền đạo 19 tuổi Danh Trung) là những gương mặt thuộc lứa 1997-1998 từng hạng 3 U.19 châu Á 2016 và dự World Cup U.20-2017, sẽ tiếp tục chinh chiến trên đất Philippines vào cuối năm nay. Đó là nguyên bộ khung chính thức (trừ tiền vệ Triệu Việt Hưng) gồm: thủ môn Tiến Dũng, 3 trung vệ Tấn Sinh, Đình Trọng, Thành Chung; tiền vệ Tấn Tài, Thái Quý, Văn Hậu, đội trưởng Quang Hải; cặp tiền đạo Đức Chinh, Hoàng Đức; cùng Thanh Thịnh, Thanh Sơn, Đinh Thanh Bình, Bùi Tiến Dụng. Còn phải uốn nắn, hoàn thiện nhiều nhưng ông Park đã có đủ “bột để gột nên...” vàng SEA Games.

Tuy nhiên, sự thành hay bại hơn 8 tháng sau phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Có những vấn đề có thể giải quyết ngay, như trước yêu cầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc là phải có ít nhất 5 tuần chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games, VFF và VPF đã quyết định điều chỉnh lịch đấu quốc nội. Theo đó, V.League 2019 sẽ kết thúc vào ngày 6-10 thay vì 26-10 như kế hoạch ban đầu để đội tuyển U22+2 tập trung vào ngày 7-10 (sẽ có đợt tập huấn tại nước ngoài), trận chung kết Cúp QG 2019 cũng đôn lên sớm hơn vào ngày 24-10 thay vì 31-10.

Một vấn đề mà HLV Park băn khoăn là hiện có đến phân nửa số tuyển thủ U.22 quá ít cơ hội ra sân trong màu áo CLB ở V.League, kể cả thủ môn số 1 Bùi Tiến Dũng, hay Thành Chung, Thái Quý của Hà Nội, thậm chí trung vệ Huỳnh Tấn Sinh lên tuyển với hành trang chỉ 30 phút đá cho Quảng Nam kể từ đầu mùa. Do ảnh hưởng đến thành tích, hình ảnh nên không thể ép các CLB phải cho các cầu thủ trẻ ra sân để rèn giũa quân cho tuyển. Một giải pháp được nhiều nhà chuyên môn tán đồng là hằng tháng các tuyển thủ triển vọng có thể được tập trung trong dịp “FIFA Days” để được thầy Park theo dõi, kèm cặp.     

Đông Kha

Tin xem nhiều