Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành phố mang tên Bác trọn niềm vui

10:03, 01/03/2019

Với sự am hiểu HAGL trên cương vị Giám đốc kỹ thuật mùa trước, trong chuyến trở lại phố núi chiều qua 1-3, HLV Chung Hae-soung đã giúp TP.Hồ Chí Minh vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh tấn công của chủ nhà.

Với sự am hiểu HAGL trên cương vị Giám đốc kỹ thuật mùa trước, trong chuyến trở lại phố núi chiều qua 1-3, HLV Chung Hae-soung đã giúp TP.Hồ Chí Minh vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh tấn công của chủ nhà.

Phút 56, tân binh Hoàng Thịnh mở tỷ số cho đội khách. Chỉ 6 phút sau Minh Trung căng ngang, chỉ cần chạm bóng cựu tiền đạo người Brasil của Than QN mùa trước Vinicius, nhân đôi cách biệt. Bàn gỡ 1-2 của HAGL từ chấm 11m chỉ mang ý nghĩa riêng với Văn Toàn và dàn pháo hoa chuẩn bị sẵn trên sân Peiku có dịp được đốt.

2 trận đầu mùa toàn thắng dù không có Phi Sơn là sự khởi đầu như mơ cho TP.Hồ Chí Minh. Tiếp đó, trên sân Thống Nhất, đại diện thứ 2 của thành phố mang tên Bác, Sài Gòn FC, cũng có chiến thắng đầu tay sau cuộc lội ngược dòng 2-1 trước S.KH nhờ 2 pha kiến tạo của Da Sylva cho Paulo và Ngọc Duy.

Trong khi đó những gì thể hiện ở trận ra mắt mùa bóng mới trên sân nhà của HAGL cho thấy chiến thắng bất ngờ 4-1 của họ tại Nha Trang tuần trước chỉ từ tai nạn chủ quan của S.KH. Mới phút 80, các CĐV trên sân Pleiku đã lũ lượt ra về, dù trên khán đài có cả thầy Park và “bầu” Đức. Mùa thứ 3 HAGL vẫn không thể thắng TP.Hồ Chí Minh trong 5 lần chạm trán (thua tới 4). Đau hơn, đây lại là thất bại trước những người cũ của phố núi, ngoài HLV Chung TP.Hồ Chí Minh còn cho vào sân 3 cầu thủ trưởng thành từ Gia Lai: đội trưởng Anh Tuấn, Hoàng Thiên và Tăng Tiến.

Phương Duy

Tin xem nhiều