Báo Đồng Nai điện tử
En

Thoải mái thi đấu

09:06, 07/06/2019

Như phát biểu của HLV Park Hang-seo sau khi đánh bại đội chủ nhà, chiến thắng Thái Lan còn ý nghĩa hơn việc giành chức vô địch của giải. Bước vào trận chung kết tối nay với đối thủ Curacao đứng trên 16 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và vượt trội về mọi mặt, đội tuyển Việt Nam chỉ có được nhiều hơn chứ không có gì để mất.

Như phát biểu của HLV Park Hang-seo sau khi đánh bại đội chủ nhà, chiến thắng Thái Lan còn ý nghĩa hơn việc giành chức vô địch của giải. Bước vào trận chung kết tối nay với đối thủ Curacao đứng trên 16 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và vượt trội về mọi mặt, đội tuyển Việt Nam chỉ có được nhiều hơn chứ không có gì để mất.

HLV Park Hang-seo cho rằng trận chung kết King’s Cup là cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, còn trận cuối cùng với Curacao là một sự trải nghiệm mà thôi
HLV Park Hang-seo cho rằng trận chung kết King’s Cup là cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, còn trận cuối cùng với Curacao là một sự trải nghiệm mà thôi

Ở World Cup U.20 năm 2017, Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu… từng đối đầu với một đại diện Bắc Mỹ - Caribe là Honduras (thua 0-2), nhưng đây mới là lần đầu tiên ĐTQG Việt Nam gặp một đối thủ đến từ khu vực này và cũng là lần đầu tiên HLV Park có dịp chạm trán với một đối thủ ngoài châu Á. Làn gió mới với trường phái bóng đá khác lạ sẽ là một thử thách thú vị với cả HLV Park Hang-seo và các học trò.

Theo thống kê của Transfermarkt, giá trị của đội hình Curacao cao gấp 9 lần so với Việt Nam. Đây gần như là phiên bản của Hà Lan, từng 5 lần tham dự VCK Concacaf Gold Cup, 2 lần giành hạng 3, vô địch giải đấu CFU Caribbean Cup 2017. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4, trong đó đánh bại cả Bolivia 1-0 và chỉ thua 1 trận, ghi 23 bàn, chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Đánh giá về đối thủ, HLV Park nhận xét: “Cầu thủ Curacao rất to khỏe, có thể lực sung mãn và rất tốc độ. Các cầu thủ của họ luôn tích cực di chuyển và hoán đổi vị trí cho nhau nhanh, đặc biệt là những pha dốc bóng xuống hai biên được triển khai với sự đột biến. Cách chơi của họ chắc chắn sẽ rất khó chịu cho hàng thủ Việt Nam”. Một khi đã “đọc vị” được đối phương, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các cộng sự sẽ có đấu pháp phù hợp. Còn các cầu thủ với tâm lý thoải mái và sự hưng phấn, tự tin sau khi đánh bại Thái Lan hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ để lần đầu tiên đưa Cúp Nhà vua xứ Chùa Vàng về nước.   

Trần Đỗ

Tin xem nhiều