Báo Đồng Nai điện tử
En

Hẹn Việt Nam SEA Games 31-2021

08:12, 13/12/2019

Lá cờ SEA Games đã chính thức được trao cho Việt Nam, nước chủ nhà của kỳ đại hội 2 năm tới. Đăng cai đại hội thể thao khu vực không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng ASEAN. Trong khi Thái Lan, Malaysia cùng 6 lần tổ chức; Singapore, Indonesia, Philippines mỗi quốc gia 4 lần; Myanmar: 3; thì Việt Nam cùng Brunei, Lào mới chỉ 1 lần cáng đáng (Campuchia sẽ lần đầu tiên nhận đăng cai năm 2023).

Lá cờ SEA Games đã chính thức được trao cho Việt Nam, nước chủ nhà của kỳ đại hội 2 năm tới. Đăng cai đại hội thể thao khu vực không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng ASEAN. Trong khi Thái Lan, Malaysia cùng 6 lần tổ chức; Singapore, Indonesia, Philippines mỗi quốc gia 4 lần; Myanmar: 3; thì Việt Nam cùng Brunei, Lào mới chỉ 1 lần cáng đáng (Campuchia sẽ lần đầu tiên nhận đăng cai năm 2023).

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp nhận cờ đăng cai SEA Games 31
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp nhận cờ đăng cai SEA Games 31

Ngoài sự phát triển kinh tế, xã hội, quy mô dân số, với tư thế là “cường quốc” thể thao luôn trong tốp 3 khu vực kể từ năm 2003 đến nay, sau 18 năm SEA Games mới trở lại Việt Nam là muộn và có phần “thông cảm” gánh đỡ của bạn bè khu vực. Chính vì thế ở kỳ đại hội thứ 2 này, đòi hỏi phải vẹn toàn. Về thành tích chuyên môn, TTVN đã có bước tạo đà chuẩn bị hoàn hảo tại Philippines, nhưng yêu cầu quan trọng hơn là sự chu đáo trong khâu tổ chức để giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Cũng như Kuala Lumpur 2001, vừa qua chúng ta đã cử đoàn cán bộ sang Philippines để tìm hiểu, rút kinh nghiệm tổ chức. Rất nhiều bài học của nước chủ nhà đã được thấy, từ sự chậm trễ, gấp gáp về chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng đến những lúng túng ban đầu trong khâu tiếp đón, hậu cần (ăn ở, tập luyện và cả đến chi tiết chuẩn bị cờ cho lễ trao huy chương). Nhưng như nhận xét của trưởng đoàn Trần Đức Phấn: “Dù khâu tổ chức của Philippines không được hoàn hảo nhưng cũng có rất nhiều điều đáng để học hỏi”. Trong đó có một điều phải ghi nhận, đây là một trong những kỳ SEA Games ít có những ý kiến về sự thiên vị của trọng tài đối với VĐV chủ nhà.

Bên cạnh tiêu chí đảm bảo tính công bằng, vô tư trong thi đấu, Việt Nam 2021 cũng cần hướng đến một kỳ SEA Games cao thượng, trong sáng. Giành thành tích cao nhất là mục tiêu của bất kỳ quốc gia chủ nhà nào, nhưng không phải “gom huy chương” bằng mọi giá, bằng các môn thi “chỉ ta mới chơi”. Phải hướng đến các nội dung Asiad, Olympic để SEA Games thoát tiếng “ao làng”. Nếu TTVN đi đầu, làm được cuộc cách mạng như vậy, “địa vị” trong mắt bạn bè khu vực sẽ lớn hơn rất nhiều so với vị trí nhất toàn đoàn hay hàng trăm tấm huy chương.

Đông Kha

Tin xem nhiều