Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 hay U.23?

10:12, 19/12/2019

Từ SEA Games 20-1999 ở Brunei trở về trước, tham gia môn bóng đá nam là các đội tuyển quốc gia. Đến SEA Games 2001, nước chủ nhà Malaysia đề xuất hạ độ tuổi xuống U.23 như Olympic (nhưng U.23 Malaysia vẫn thua Thái lan 0-1 ở trận chung kết), và khi tái đăng cai năm 2017 lại hạ tiếp còn U.22. Đến SEA Games 2019 vừa qua, Philippines lại có "sáng kiến" là U.22+2 (?).

Từ SEA Games 20-1999 ở Brunei trở về trước, tham gia môn bóng đá nam là các đội tuyển quốc gia. Đến SEA Games 2001, nước chủ nhà Malaysia đề xuất hạ độ tuổi xuống U.23 như Olympic (nhưng U.23 Malaysia vẫn thua Thái lan 0-1 ở trận chung kết), và khi tái đăng cai năm 2017 lại hạ tiếp còn U.22. Đến SEA Games 2019 vừa qua, Philippines lại có “sáng kiến” là U.22+2 (?).

Đoàn Văn Hậu (phải) vẫn còn đủ tuổi dự SEA Games 31
Đoàn Văn Hậu (phải) vẫn còn đủ tuổi dự SEA Games 31

 

Là nước chủ nhà SEA Games 31 hai năm tới, Việt Nam sẽ có quyền được quyết định độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Tuy nhiên U.22 là hợp lý nhất (để các nước trong khu vực nếu giành vé, chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á diễn ra ngay đầu năm sau). Vấn đề chỉ là +2 hay +3?

Nếu độ tuổi dự SEA Games 2021 của bóng nam là U.23, Việt Nam sẽ còn 9 cầu thủ vừa đăng quang trên đất Philippines: thủ môn Văn Toản, Văn Biểu; các hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, Tấn Sinh, Đức Chiến; tiền vệ Hoàng Đức, Bùi Tiến Dụng. Còn nếu là U.22 sẽ chỉ còn 2 gương mặt ở hàng phòng ngự là Văn Toản và Đoàn Văn Hậu.

Phương Duy

Tin xem nhiều