Báo Đồng Nai điện tử
En

Chờ thế hệ U.19 mới của "phù thủy" Troussier

10:04, 07/04/2020

Năm 2020 không có giải đấu quốc tế nào của đội tuyển U.23, đội tuyển U.16 không thể giành vé dự vòng chung kết (VCK) châu Á, nên tất cả sự quan tâm, đầu tư cho bóng đá trẻ sẽ dồn vào đội tuyển U.19 tham dự VCK châu Á dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 31-10 tại Uzbekistan.

Năm 2020 không có giải đấu quốc tế nào của đội tuyển U.23, đội tuyển U.16 không thể giành vé dự vòng chung kết (VCK) châu Á, nên tất cả sự quan tâm, đầu tư cho bóng đá trẻ sẽ dồn vào đội tuyển U.19 tham dự VCK châu Á dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 31-10 tại Uzbekistan. Đặc biệt, đây là sân chơi mà bóng đá Việt Nam đã gặt hái 2 lứa cầu thủ tài năng liên tiếp: VCK U.19 châu Á 2014 tại Myanmar với những gương mặt sinh năm 1995: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn…, và năm 2016 tại Bahrain với lứa sinh năm 1997: Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh… Tất cả giờ đây đều là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Thế hệ U.19 hiện tại (sinh năm 2001, 2002) là tương lai hướng đến mục tiêu World Cup 2026, càng được kỳ vọng khi được dẫn dắt bởi HLV người Pháp mệnh danh “phù thủy trắng” Philippie Troussier.

HLV Troussier (phải) tự tin sẽ giúp U.19 Việt Nam đoạt vé chơi vòng chung kết U.19 châu Á như đã làm với bóng đá trẻ Nhật Bản
HLV Troussier (phải) tự tin sẽ giúp U.19 Việt Nam đoạt vé chơi vòng chung kết U.19 châu Á như đã làm với bóng đá trẻ Nhật Bản

 

Để đội tuyển U.19 có sự chuẩn bị tốt nhất, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, VFF đã chủ động đề nghị và đã được sự đồng ý của AFF và Indonesia lùi Giải U.19 Đông Nam Á đến tháng 9 thay vì đầu tháng 8. Theo mong muốn của HLV Troussier, VFF và Ban tổ chức (Báo Thanh Niên) cũng thống nhất, Giải U.19 quốc tế 2020 sẽ lùi thời điểm tổ chức, diễn ra từ ngày 28-9 đến 4-10, với sự tham dự của khách mời là 3 đội tuyển cũng sẽ có mặt ở Uzbekistan, để trở thành giải tiền U.19 châu Á (địa điểm đang cân nhắc giữa Phú Thọ và TP.HCM).

Ngoài ra, các giải trong nước cũng được điều chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển U.19. Cụ thể, Giải hạng Nhì 2020 (có rất nhiều cầu thủ U.19 tham gia) sẽ chỉ khởi tranh sau khi kết thúc VCK U.19 quốc gia 2020 (vì dịch Covid-19 mà lượt về vòng loại đã chuyển sang đầu tháng 5 thay vì tháng 4). Như vậy dự kiến từ đầu tháng 9, HLV Troussiser sẽ có đầy đủ lực lượng, các cầu thủ toàn tâm toàn ý tập trung liên tục từ 1-1,5 tháng để tham dự 3 giải đấu, trong đó có 2 cuộc cọ xát chất lượng trước khi bước vào VCK U.19 châu Á.

Phương Duy

Tin xem nhiều