Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) lần thứ ba thắng chặng

08:06, 03/06/2020

Ngày 3-6, các tay đua đã thi đấu chặng 14 xuất phát từ TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), vượt đèo Vĩnh Hy đến TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) có lộ trình 135km.

Ngày 3-6, các tay đua đã thi đấu chặng 14 xuất phát từ TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), vượt đèo Vĩnh Hy đến TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) có lộ trình 135km.

Trần Tuấn Kiệt lần thứ ba thắng chặng
Trần Tuấn Kiệt lần thứ ba thắng chặng

Tại đích đến, tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) đã rút thắng các đối thủ Nguyễn Văn Đức (Bikelife Đồng Nai), Lê Hải Đăng (Domesco Đồng Tháp) để cán mức đầu tiên, qua đó lần thứ ba giành chiến thắng chặng.

Tuy nhiên, kết quả này không ảnh hưởng đến các danh hiệu sau chặng 14 khi đội TP.HCM bảo vệ thành công 4 danh hiệu Áo vàng (Nguyễn Trường Tài), Áo chấm đỏ (Javier Sarda Perez), Áo trắng (Nguyễn Văn Bình) và giải nhất đồng đội. Chiếc Áo xanh vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). Bikelife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp xếp thứ hai, thứ ba đồng đội.

Ngày 4-6, các tay đua thi đấu chặng 15 từ Phan Rang - Tháp Chàm đi Đà Lạt dài 123km. Đây được xem là chặng đua quan trọng khi các tay đua chinh phục hai đèo Ngoạn Mục và Prenn.

A.T (tổng hợp)

 

Tin xem nhiều