Báo Đồng Nai điện tử
En

"Không mợ chợ vẫn đông"

09:08, 10/08/2020

Thanh Hóa không phải là CLB đầu tiên của V.League dọa bỏ giải, thậm chí thực tế đã có đội bỏ thật.

Thanh Hóa không phải là CLB đầu tiên của V.League dọa bỏ giải, thậm chí thực tế đã có đội bỏ thật.

CLB Thanh Hóa tuyên bố nghỉ rồi lại chơi ở V.League 2020. Ảnh: VPF
CLB Thanh Hóa tuyên bố nghỉ rồi lại chơi ở V.League 2020. Ảnh: VPF

 

Ở mùa giải 2013, với việc “bầu” Kiên sa vòng lao lý, CLB Hà Nội (hợp nhất giữa Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội) cũng giải thể. Không chỉ vậy, đây là giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu bắt đầu ảnh hưởng đến Việt Nam nên 2 CLB Navibank Sài Gòn và Khatoco Khánh Hòa cũng tự xóa tên. Lấy 2 đội hạng Nhất ĐTLA và Đồng Nai lên nhưng V.League 2013 chỉ còn 12 CLB (suất của S.Khánh Hòa được Hải Phòng mua lại).

Tuy nhiên, trước 2 vòng đấu cuối lại thêm Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) bỏ giải. Có biểu hiện tiêu cực trong trận thua 1-3 trên sân K.Kiên Giang ở vòng 19, đội bóng của “bầu” Thụy bị trừ 4 điểm và “tan đàn xẻ nghé” luôn. XTSG bị xóa tất cả kết quả đã đấu vô tình lại “cứu” K.Kiên Giang vốn đã cầm chắc vé xuống hạng. Nhưng rồi đội bóng miền Tây cũng không thể tồn tại lây lất, biến mất luôn ở mùa sau.

Không chỉ vậy, sau vòng 8 V.League 2014 nổ ra scandal 13 cầu thủ V.Ninh Bình dàn xếp tỷ số ở AFC Cup, “bầu” Trường nghỉ chơi, giải tán luôn đội bóng. 12 CLB còn lại vẫn đi đến đích cuối cùng. Phải đến mùa giải 2015, với việc đôn 3 CLB hạng nhất Đồng Tháp, K.Khánh Hòa, Cần Thơ lên, V.League mới trở lại 14 đội như hiện nay. Rõ ràng “không mợ chợ vẫn đông”!

Trần Đỗ

Tin xem nhiều