Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Park Hang-seo đọ tài HLV Philippe Troussier

09:09, 16/09/2020

Do không có giải đấu chính thức nào trong năm 2020, cả HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier buộc phải chuyển hướng bằng kế hoạch, lộ trình dài hơi hơn cho những nhiệm vụ sẽ diễn ra dồn dập trong năm 2021.

Do không có giải đấu chính thức nào trong năm 2020, cả HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier buộc phải chuyển hướng bằng kế hoạch, lộ trình dài hơi hơn cho những nhiệm vụ sẽ diễn ra dồn dập trong năm 2021.

Trong đợt tập trung của 2 đội tháng 8 vừa qua, HLV Troussier từng đề nghị U.19 và U.22 Việt Nam đá giao hữu nhưng HLV Park từ chối. Ảnh: Nguyễn Lân
Trong đợt tập trung của 2 đội tháng 8 vừa qua, HLV Troussier từng đề nghị U.19 và U.22 Việt Nam đá giao hữu nhưng HLV Park từ chối. Ảnh: Nguyễn Lân

 

Để đội tuyển U.22 sang năm dự vòng loại U.23 châu Á 2022 và SEA Games 2021, đội dự tuyển U.21 phải được chuẩn bị, xây dựng từ lúc này. Sau 2 đợt tập trung sàng lọc vào tháng 7 và 8-2020, khi sân cỏ nội kết thúc mùa giải, đội tuyển U.22 Việt Nam (thực chất là U.21) sẽ lại hội quân và có thể lần đầu tiên tham dự Giải U.21 Quốc tế 2020. Theo truyền thống, đội chủ nhà của giải đấu này là U.21 Báo Thanh Niên được tuyển chọn từ vòng chung kết (VCK) Giải U.21 quốc gia (thường HLV đội vô địch cũng được trao nhiệm vụ), nhưng năm nay sẽ thực sự là đội tuyển U.21 quốc gia do đích thân HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

Trong khi đó, với việc VCK Giải U.19 châu Á 2020 cũng chuyển sang năm 2021 (vào tầm 3 tháng đầu năm vì tháng 5 là World Cup U.20), HLV Troussier sẽ có nhiều thời gian đầu tư chuẩn bị hơn cho đội tuyển U.19 Việt Nam mà không xung đột với quyền lợi của các CLB. Vì quân số U.19 nằm ở các đội hạng Nhì và trẻ nên HLV người Pháp đệ trình kế hoạch sau khi kết thúc tất cả các giải đấu trong nước đội tuyển U.19 sẽ tập trung dài hạn cho đến khi lên đường sang Uzbekistan. Để cọ xát có 2 phương án, thầy trò HLV Troussier sẽ tham dự Giải U.19 quốc tế (có thể có thêm đội U.19 tuyển chọn gồm những cầu thủ tốt còn lại đã tham gia VCK U.19 quốc gia hồi tháng 6 để HLV người Pháp có thêm cơ hội rà soát, không bỏ sót tài năng), hoặc U.19 Việt Nam sẽ tranh tài với các đàn anh ở Giải U.21 quốc tế.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh khó có thể cuối năm tổ chức dồn dập 2 giải trẻ quốc tế nên nhiều khả năng phương án 2 sẽ được lựa chọn. Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển U.19 quốc gia tham dự Giải U.21 quốc tế mà đã từng 2 lần vào năm 2009 (hạng 3), thậm chí vô địch năm 2010.

Nếu vậy HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo sẽ có lần đầu tiên đối đầu với “Phù thủy trắng” Troussier, chỉ có điều cùng trong màu áo cờ đỏ sao vàng.

Phương Duy

 

Tin xem nhiều