Báo Đồng Nai điện tử
En

'Áo vàng' 7 lần bị 'xé'

06:10, 19/10/2020

Sau 15 vòng đấu của 2 giai đoạn, ngôi đầu V.League 2020 đã 7 lần đổi chủ, sang tay cho 5 đội bóng.

Sau 15 vòng đấu của 2 giai đoạn, ngôi đầu V.League 2020 đã 7 lần đổi chủ, sang tay cho 5 đội bóng.

Ở vòng 1, nhờ chiến thắng đậm đà 4-2 trước Nam Định, CLB Hà Nội tạm bứt lên. Nhưng đó cũng là lần duy nhất mà nhà ĐKVĐ 2 mùa liên tiếp được mặc “áo vàng”. Đương kim á quân TP.HCM là đội duy nhất toàn thắng 2 trận đầu đã tiếm ngôi, nhưng chỉ giữ được 2 vòng. Ở vòng 4 TP.HCM thua Sài Gòn 0-1 và bị chính người anh em cùng thành phố thay chỗ. Vòng 5 với thành tích bất bại (3 thắng, 2 hòa) SLNA giật cờ nhưng ngay sau đó lại trả về cho TP.HCM. Đến vòng 8, là CLB duy nhất còn lại chưa nếm mùi thất bại, lần thứ 2 Sài Gòn FC vượt lên dẫn đầu và lần này thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chiếm giữ luôn đến vòng 13, trở thành nhà vô địch giai đoạn 1.

Cuối cùng thì sau 7 vòng liên tiếp, “hiện tượng” Sài Gòn đã mất “áo vàng” về tay chính đối thủ đầu tiên đánh bại họ trong giải là CLB Viettel. Tuy nhiên với khoảng cách rất sít sao cùng thể thức, cục diện khó lường của nhóm đua vô địch năm nay, 5 lượt trận còn lại còn hứa hẹn ngôi đầu còn tiếp tục đổi chủ. Thậm chí có thể là ngay ở vòng đấu đầu tuần này, nếu Sài Gòn, Viettel cùng sẩy chân, còn 24 giờ sau đó Hà Nội ca khúc khải hoàn trên sân nhà trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu muộn nhất vào tối mai 20-10.

Phương Duy

Tin xem nhiều