Báo Đồng Nai điện tử
En

World Cup nữ 2023: Đừng tưởng dễ!

08:12, 28/12/2020

Dù tăng số đội tham dự World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32 nhưng theo phân bổ mới nhất của FIFA, châu Á chỉ có 6 suất (trong đó 1 suất được tính luôn cho đồng chủ nhà Australia, còn 5 suất cũng như 2 kỳ World Cup 2015, 2019), chứ chẳng phải 8 hay 8,5 suất như đồn đoán trước đó.

Dù tăng số đội tham dự World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32 nhưng theo phân bổ mới nhất của FIFA, châu Á chỉ có 6 suất (trong đó 1 suất được tính luôn cho đồng chủ nhà Australia, còn 5 suất cũng như 2 kỳ World Cup 2015, 2019), chứ chẳng phải 8 hay 8,5 suất như đồn đoán trước đó.

Tháng 1/2021, đội tuyển nữ tập trung đợt 1 với khoảng thời gian một tháng để bắt đầu chuẩn bị cho các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ảnh: TTXVN
Tháng 1-2021, đội tuyển nữ tập trung đợt 1 với khoảng thời gian một tháng để bắt đầu chuẩn bị cho các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ảnh: TTXVN

Dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng đây là cơ hội lớn cho bóng đá nữ Việt Nam, bởi căn cứ trên bảng xếp hạng FIFA kết thúc năm 2020 chúng ta tăng 1 bậc, đứng thứ 34 thế giới và thứ 5 châu Á (vị trí cuối cùng có thể giành suất World Cup(?). Nhưng dư luận quên một điều là ngoài Australia, sở dĩ đội tuyển nữ Việt Nam chỉ xếp sau Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc là do trong “ngũ đại nương” của bóng đá nữ châu Á còn chưa tính Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (không được xếp hạng vì không có bất cứ hoạt động nào trong 18 tháng qua). Sự nhầm lẫn thứ 2 là ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 hồi đầu năm tại Hàn Quốc vắng mặt Triều Tiên là họ chủ động rút (nhờ vậy bảng A của Việt Nam chỉ còn Hàn Quốc và Myanmar nên thầy trò HLV Mai Đức Chung mới có cơ hội vào đá play-off với Australia) và việc không được FIFA xếp hạng trong tháng 12-2020 không có nghĩa là họ không tranh vé đến World Cup 2023. Cần nói thêm là đội tuyển nữ Triều Tiên đã 4 lần đoạt vé trong 6 lần tham dự. Sở dĩ 4 năm trước họ không thể đến Pháp là do không may ở vòng loại, là chủ nhà nhưng lại cùng bảng đấu với người chị em Hàn Quốc (nhờ vậy Thái Lan mới lần thứ 2 dự World Cup).

Như vậy, 4 tấm vé hầu như đã được định sẵn, để giành suất còn lại đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với 4 đối thủ “ngang cơ” là Thái Lan, Đài Loan, Uzbekistan và Myanmar. Trong trường hợp không giành vé chính thức vẫn còn con đường play-off nhưng cơ hội ở đây có thể còn khó hơn vì đầy rủi ro. Có 10 đội của 6 khu vực tham dự vòng play-off (châu Á 2 đội hạng 6 và 7) được chia làm 3 bảng và chỉ đội đầu bảng giành vé vào vòng chung kết. Phức tạp là vòng tranh 3 vé vớt này còn có 2 đội chủ nhà World Cup 2023 Australia và New Zealand tham dự với tính chất giao hữu. Với quy định các quốc gia cùng liên đoàn không chung bảng, nên chẳng may rơi vào bảng đấu gặp các đối thủ châu Âu (dù nằm ngoài 11 đội đã lấy vé chính thức) như Bỉ, Thụy Sĩ, Áo, Scotland. Nga…, hay các đội Nam Mỹ, châu Phi như Costa Rica, Chile, Nigieria…; cơ hội cho các cô gái chúng ta hầu như là con số 0.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều