Báo Đồng Nai điện tử
En

3 điểm là không đủ

12:09, 18/09/2021

Để giành tấm vé cho 4/6 đội hạng 3 vào vòng trong, đội tuyển futsal Việt Nam phải có thành tích tốt hơn ít nhất 2 đội thứ 3 khác. Tại World Cup 2016, với 3 điểm từ trận thắng Guatemala (4-2) cùng hiệu số -6 (thua Paraguay 1-7, Italy 0-2), Việt Nam vẫn vào vòng 1/8 với tư cách đội hạng 3 có thành tích tốt thứ 4 (hơn chính Panama hiệu số -8 và Australia -11).

Để giành tấm vé cho 4/6 đội hạng 3 vào vòng trong, đội tuyển futsal Việt Nam phải có thành tích tốt hơn ít nhất 2 đội thứ 3 khác. Tại World Cup 2016, với 3 điểm từ trận thắng Guatemala (4-2) cùng hiệu số -6 (thua Paraguay 1-7, Italy 0-2), Việt Nam vẫn vào vòng 1/8 với tư cách đội hạng 3 có thành tích tốt thứ 4 (hơn chính Panama hiệu số -8 và Australia -11). Tuy nhiên, lần này 3 điểm có thể là không đủ khi hiệu số của Việt Nam là -7 và nếu thua Cộng hòa Czech sẽ còn thấp hơn nữa.

Tuyển futsal Việt Nam cần có điểm trước Cộng hoà Czech ở lượt trận vòng bảng cuối cùng. Ảnh: VFF
Tuyển futsal Việt Nam cần có điểm trước Cộng hoà Czech ở lượt trận vòng bảng cuối cùng. Ảnh: VFF

Đêm nay 18-9, 2 bảng đấu đầu tiên sẽ kết thúc. Ở bảng A, chủ nhà Lithuania (-4) và Costa Rica (-6) sẽ quyết đấu, bất kỳ đội nào thắng cũng sẽ có 3 điểm và hiệu số hơn Việt Nam. Bảng B, dù Guatemala (3 điểm, -2, sẽ gặp Nga), hay Ai Cập (3 điểm, -6) Uzbekistan (0 điểm, -3) về thứ 3 cũng đều hơn thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

1 ngày sau đó ở bảng C, Thái Lan gần như chắc chắn sẽ có 4 điểm khi đối thủ chỉ là quần đảo Solomon.

Như vậy chỉ mới xét ở 4 bảng đấu đầu tiên, Việt Nam đã kém cả 3 đối thủ về thứ 3, không thể đi tiếp.

Phương Duy

Tin xem nhiều