Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì sao có nhiều đai vô địch?

10:10, 24/10/2021

Hiện có rất nhiều đai vô địch quyền anh khác nhau, nhưng danh giá nhất và được thế giới quyền anh công nhận là 4 đai của: WBO (World Boxing Organization, Tổ chức Quyền anh thế giới mà võ sĩ Việt Nam Thu Nhi vừa đoạt), WBA (Liên đoàn Quyền anh thế giới), WBC (Hội đồng Quyền anh thế giới) và IBF (Liên đoàn Quyền anh quốc tế).

Hiện có rất nhiều đai vô địch quyền anh khác nhau, nhưng danh giá nhất và được thế giới quyền anh công nhận là 4 đai của: WBO (World Boxing Organization, Tổ chức Quyền anh thế giới mà võ sĩ Việt Nam Thu Nhi vừa đoạt), WBA (Liên đoàn Quyền anh thế giới), WBC (Hội đồng Quyền anh thế giới) và IBF (Liên đoàn Quyền anh quốc tế).

Trận đấu giữa Mayweather và Alvarez từng thu về tới 214,7 triệu bảng Anh
Trận đấu giữa Mayweather và Alvarez từng thu về tới 214,7 triệu bảng Anh

Sở dĩ có sự ra đời và tồn tại song song của các danh hiệu này là ai cũng có miếng bánh béo bở trong môn thể thao doanh thu cực khủng này. Hiệp hội nào cũng muốn có chiếc đai vô địch của riêng mình cho những trận thượng đài do mình tổ chức. WBA và WBC là 2 liên đoàn chính thống đầu tiên, dẫn dắt làng boxing nhà nghề thế giới trong suốt nhiều năm. Sau đó có WBO và IBF ra đời, quyền anh thế giới tồn tại cùng lúc 4 liên đoàn, 4 đai vô địch. Năm 1988, thêm IBO được thành lập nhưng được đón nhận khá lạnh nhạt, bởi đã “lạm phát”.

Vẫn chưa hài lòng về doanh thu của các trận đấu thông thường. Các liên đoàn, hiệp hội còn tổ chức ra các giải đấu tranh đai của nhau. Một võ sĩ sở hữu 1 trong 4 đai có thể gặp nhà vô địch khác để giật đai. Người chiến thắng sẽ giành được cùng lúc 2 đai, thậm chí thâu tóm, hợp nhất cả 4 đai vô địch của 4 tổ chức quyền anh thế giới. Những cuộc so găng, thượng đài này thuộc hàng đắt giá nhất lịch sử, như trận đấu giữa Mayweather và Alvarez từng thu về tới 214,7 triệu bảng Anh (khoảng 6.720 tỷ đồng).

Phương Duy

Tin xem nhiều