Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Định Quán lần đầu tổ chức Giải đua xe đạp đường trường mở rộng

06:03, 13/03/2022

Sáng 13-3, UBND huyện Định Quán tổ chức khai mạc Giải đua xe đạp đường trường huyện Định Quán (mở rộng) lần I – 2022 nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng La Ngà (1-3-1948 / 1-3-2022), 47 năm Ngày giải phóng Định Quán (17-3-1975 / 17-3-2022).

Sáng 13-3, UBND huyện Định Quán tổ chức khai mạc Giải đua xe đạp đường trường huyện Định Quán (mở rộng) lần I – 2022 nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng La Ngà (1-3-1948 / 1-3-2022), 47 năm Ngày giải phóng Định Quán (17-3-1975 / 17-3-2022).

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho đơn vị tham dự
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho đơn vị tham dự

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Định Quán Trần Quang Tú cho biết, được sự đồng hành hỗ trợ của Đài truyền hình TP.HCM, Liên đoàn xe moto – xe đạp TP.HCM cùng các sở, ngành của tỉnh, nhà tài trợ…, Giải đua xe đạp đường trường huyện Định Quán (mở rộng) lần I – 2022 tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện xe đạp trên địa bàn huyện; tạo điều kiện cho những người đam mê bộ môn xe đạp trong và ngoài huyện được gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, thi đấu cọ sát, trải nghiệm những cung đường đẹp; đồng thời giới thiệu, quảng bá những hình ảnh, các danh lam, thắng cảnh cảnh quan thiên nhiên độc đáo của huyện nông thôn mới Định Quán…

Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt phất cờ cho các tay đua xuất phát thi đấu
Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt phất cờ cho các tay đua xuất phát thi đấu

Giải lần này thu hút 52 tay đua phong trào (2 nhóm tuổi) của 6 đơn vị trong và ngoài huyện (5 huyện, thành phố Long Khánh) tham gia tranh tài đường đua có chiều dài hơn 30km, xuất phát từ cầu Bến Thuyền (ấp 5 xã Gia Canh) đi trên tỉnh lộ Cao Cang ra Quốc lộ 20 và về đích tại trạm thu vé KDL Thác Mai – Bàu nước sôi.

Tay đua Phạm Ngọc Duy (số đeo 20, Thống Nhất 3) rút thắng cán đích đầu tiên
Tay đua Phạm Ngọc Duy (số đeo 20, Thống Nhất 3) rút thắng cán đích đầu tiên

Sau gần 45 phút tranh tài, tay đua Phạm Ngọc Duy (Thống Nhất 3) đã rút thắng người đồng đội Lê Đình Hướng và Võ Hùng Vương (Định Quán) cán đích đầu tiên, giành chiến thắng ở nhóm 18-40 tuổi với tốc độ trung bình là 40,230 km/h. Hạng nhì, hạng ba lần lượt là Lê Đình Hướng và Võ Hùng Vương. Đội Thống Nhất 3 chiến thắng luôn giải đồng đội, đội Vĩnh Cửu và đội Định Quán hạng nhì, hạng ba.

Chủ tịch UBND huyện Định Quán Trần Quang Tú trao giải cho tay đua Nguyễn Văn Chinh (Long Khánh 3) giảnh giải nhất nhóm 41 tuổi trở lên
Chủ tịch UBND huyện Định Quán Trần Quang Tú trao giải cho tay đua Nguyễn Văn Chinh (Long Khánh 3) giảnh giải nhất nhóm 41 tuổi trở lên

Trong khi tay đua Nguyễn Văn Chinh (Long Khánh 3) giành hạng nhất nhóm 41 tuổi trở lên khi về đích trong tốp đầu. Hai tay đua của Vĩnh Cửu là Trần Dương Quyết và Nguyễn Hòa Bình giành hạng nhì, hạng ba, qua đó giúp Vĩnh Cửu chiến thắng ở giải đồng đội. Thống Nhất 4 và Long Khánh 3 xếp hạng nhì, hạng ba.

Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Huỳnh Trúc Phương trao cúp vô địch đồng đội nhóm 18-40 tuổi cho đội Thống Nhất 3
Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Huỳnh Trúc Phương trao cúp vô địch đồng đội nhóm 18-40 tuổi cho đội Thống Nhất 3

Tại lễ tổng kết ở KDL Thác Mai – Bàu nước sôi, Ban tổ chức đã trao 11 giải cho mỗi nhóm tuổi gồm: giải nhất, nhì, ba; 7 giải khuyến khích (các tay đua về hạng 4-10) và giải phong cách cùng giải ấn tượng cho tay đua lớn tuổi nhất hoàn thành cự ly đua. Giải phong cách nhóm 18-40 tuổi thuộc về Xuân Lộc và nhóm 41 tuổi trở lên thuộc về Định Quán.

Một số hình ảnh tại giải

Các tay đua tham dự giải chụp hình lưu niệm với đại diện Liên đoàn moto - xe đạp Việt Nam
Các tay đua tham dự giải chụp hình lưu niệm với đại diện Liên đoàn moto - xe đạp Việt Nam
Ban tổ chức tri ân các nhà tài trợ cho giải đấu
Ban tổ chức tri ân các nhà tài trợ cho giải đấu
Ban tổ chức trao giải ấn tượng
Ban tổ chức trao giải ấn tượng
Ban tổ chức trao giải nhất nhóm 18-40 tuổi cho tay đua Phạm Ngọc Duy (Thống Nhất 3)
Ban tổ chức trao giải nhất nhóm 18-40 tuổi cho tay đua Phạm Ngọc Duy (Thống Nhất 3)
Các tay đua giành thứ hạng cao nội dung cá nhân nhóm 18-40 tuổi
Các tay đua giành thứ hạng cao nội dung cá nhân nhóm 18-40 tuổi
10tay đua giành thứ hạng cao nội dung cá nhân nhóm 41 tuổi trở lên
10 tay đua giành thứ hạng cao nội dung cá nhân nhóm 41 tuổi trở lên
3 đội giành nhất, nhì, ba đồng đội nhóm 18-40 tuổi
3 đội giành nhất, nhì, ba đồng đội nhóm 18-40 tuổi
Ban tổ chức trao giải cho các đội giành nhất, nhì, ba đồng đội nhóm 41 tuổi trở lên
Ban tổ chức trao giải cho các đội giành nhất, nhì, ba đồng đội nhóm 41 tuổi trở lên

Huy Anh

Tin xem nhiều