-
Gần dân thì việc gì cũng thành công
22:24 | 09/09/2019 (GMT+7)Ông Vương Đoàn Ngoãn, Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp 6, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cây tiêu năng suất cao ấp 6 (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) là một trong 85 tấm gương tiêu biểu được Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua Dân vận khéo.. -
Huy động sức mạnh đại đoàn kết vào mục tiêu phát triển
Thời gian qua, công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã đóng góp tích cực vào các hoạt động kinh tế - xã hội. Qua đó, huy động sức mạnh đại đoàn kết vào mục tiêu phát triển của tỉnh.. -
Tạo lợi thế cho các khu đất đấu giá
Trong bối cảnh các dự án vẫn BT vẫn chưa có "lối ra", việc chuyển hướng sang đầu tư công được xem là "lối mở" để gỡ khó và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Để thực hiện đầu tư công, UBND tỉnh cũng xác định nguồn vốn chính sẽ lấy từ đấu giá các khu đất công trên địa bàn tỉnh.. -
Chuyển hướng đầu tư công, khơi thông nhiều dự án
Trong khoảng thời gian qua, các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư bị ngưng lại, dẫn đến nhiều công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn.. -
“Xoay vốn“ cho phát triển hạ tầng
Mấy năm gần đây, điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn, đầu tư công theo xu hướng hạn chế và cắt giảm, các nguồn vốn vay dài hạn như ODA hạn hẹp.. -
Giải bài toán về xử lý chất thải
Lượng rác sinh hoạt, rác công nghiệp mỗi năm đều tăng và dự kiến năm 2020, riêng rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh sẽ phát sinh hơn 1.900 tấn/ngày. Một số nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại Đồng Nai đã được đầu tư đảm bảo công suất, chất lượng. Song rác sinh hoạt là vấn đề nan giải cần có những chính sách phù hợp.. -
Chậm triển khai nhiều dự án xử lý chất thải
Từ năm 2015, Đồng Nai đã có quy định giảm việc chôn lấp rác sinh hoạt về dưới 15%, nhưng các dự án đã được cấp phép xử lý chất thải triển khai chậm nên tỷ lệ chôn lấp hiện vẫn còn 43%.. -
Xử lý rác, cần giải pháp lâu dài
Từ năm 2015, Đồng Nai đã đặt ra mục tiêu đưa chỉ số chôn lấp rác thải xuống còn dưới 15%, tuy nhiên đến tận lúc này, tỷ lệ trên vẫn chưa đạt được và hiện đang dừng ở mức 43%.. -
Rộn ràng bước vào năm học mới
Sáng 5-9, cùng với hơn 21,3 triệu học sinh trong cả nước, trên 741 ngàn học sinh của tỉnh Đồng Nai hân hoan bước vào năm học mới 2019-2020.. -
Nhiều chuyển biến trong sắp xếp lại tổ chức bộ máy
Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đến nay bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh bước đầu đã tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn.... -
Quan trọng vẫn là hiệu quả
Cách đây 2 năm, tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 2 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập.. -
Quy hoạch hướng đến “công nghiệp xanh“
Trong giai đoạn tới, mục tiêu phát triển của tỉnh vẫn là công nghiệp. Dù có mở rộng hoặc xây dựng thêm các khu công nghiệp (KCN), nhưng tỉnh sẽ quy hoạch và phát triển có chọn lọc để hướng đến nền "công nghiệp xanh".. -
Năm học nhiều kỳ vọng
Trước ngày khai giảng năm học mới 2019-2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi ngành Giáo dục.. -
Năm học với nhiều tín hiệu vui…
Hôm nay 5-9, hơn 741 ngàn học sinh các cấp học trong tỉnh chính thức bước vào năm học mới 2019-2020. Đây là năm học tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện ở các bậc học.... -
Sẽ mở rộng các khu công nghiệp
Đồng Nai hiện đã có 31 KCN đi vào hoạt động với bình quân tỷ lệ lấp đầy khoảng 78,5%. Đất dành cho phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới còn rất ít, nhưng nhu cầu đầu tư và mở rộng... của DN lại đang tăng cao.. -
Nhìn đúng, nhìn xa
Đồng Nai hiện có 31 khu công nghiệp (KCN) đã đi vào hoạt động và theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ có 35 KCN hoạt động theo quy hoạch được duyệt.. -
Tìm cách thu hút đầu tư
Trong nội dung đề án phát triển nông nghiệp đô thị cho vùng kinh tế Tây Nam tỉnh Đồng Nai, kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2019-2025 cần hơn 349 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước (cấp tỉnh, huyện) là trên 51 tỷ đồng, còn lại huy động từ nguồn xã hội hóa.. -
Phát triển nông nghiệp đô thị cho vùng Tây Nam Đồng Nai
Đồng Nai sẽ triển khai đề án phát triển nông nghiệp đô thị cho vùng kinh tế Tây Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gồm 7 địa phương: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh,.... -
Nông nghiệp mạnh về tri thức
Nói đến nông nghiệp là nói đến nông thôn và ngược lại. Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của đô thị đã kéo theo sự hình thành loại hình nông nghiệp mới - nông nghiệp đô thị.. -
Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đó là tiền đề vững chắc bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh.. -
Tuyên ngôn Độc lập - những giá trị vĩnh hằng
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".. -
Chăm lo tốt hơn cho nhân dân
GS-TS.Hoàng Chí Bảo trong nhiều bài nói chuyện về Bác đều nhấn mạnh đến một trong những thông điệp mà Di chúc của Người muốn gửi gắm, đó chính là toàn Đảng phải chăm lo tốt hơn cho đời sống của nhân dân.. -
Mãi mãi khắc sâu lời căn dặn của Người
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn mà Người còn để lại bản Di chúc vô giá.. -
Làm tốt phân loại chất thải tại nguồn
Để giảm thiểu chất thải trong các cơ sở y tế, vấn đề phân loại chất thải tại nguồn đóng vai trò rất quan trọng. Bởi nếu thực hiện tốt vấn đề này, những chất thải không nguy hại có thể được tái chế, đem lại một nguồn thu không nhỏ cho các cơ sở y tế.. -
Giảm thiểu chất thải y tế
Chất thải y tế là chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế bao gồm: chất thải lây nhiễm, chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm, chất thải y tế thông thường và nước thải y tế.. -
Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ...
Cuối tháng 7 vừa qua, một học sinh chuẩn bị bước vào lớp 6 của Trường Marie Curie Hà Nội đã gửi cho thầy Hiệu trưởng bức thư đề xuất không thả hoặc hạn chế thả bóng bay vào ngày khai giảng năm học mới khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.. -
Giải pháp gỡ khó cho TP.Biên Hòa
Với hàng loạt gánh nặng về hạ tầng giao thông, trường lớp, nhà ở..., TP.Biên Hòa đang tìm các giải pháp tháo gỡ để nâng cao đời sống cho người dân đô thị. Phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng để biết rõ hơn về các giải pháp này.. -
Hạ tầng đô thị Biên Hòa đang trở nên quá tải
Do có nhiều khu công nghiệp trên địa bàn nên TP.Biên Hòa là một trong 3 địa phương có dân số tăng nhanh nhất tỉnh. Dân số tăng quá nhanh, hạ tầng đầu tư không kịp dẫn đến quá tải về đường sá, trường học, nhà ở.... -
Tính chuyện lâu dài
"Quá tải" đang trở thành cụm từ được sử dụng khá phổ biến, đặc biệt ở thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh và mạnh như Biên Hòa. Quá tải hạ tầng giao thông, quá tải trường lớp, quá tải bệnh viện, quá tải hệ thống thoát nước đô thị, quá tải xử lý rác sinh hoạt.... -
Bất cập khâu quản lý
Các loài động vật hoang dã do nằm ngoài danh mục vật nuôi theo quy hoạch nên hầu như chưa có sách vở, trường lớp nào hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hoặc phòng trừ dịch bệnh.. -
Nuôi động vật hoang dã: Khó quản lý, nhiều rủi ro
Đồng Nai từng rộ lên phong trào nuôi động vật hoang dã như: rắn, đà điểu, cá sấu… Trong đó, nghề nuôi cá sấu từng phát triển khá mạnh vì đem về lợi nhuận "khủng" cho người nuôi.. -
Quản lý vật nuôi đặc sản
Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng dòng thực phẩm sạch, nuôi trồng tự nhiên. Nhu cầu này đã và đang mở ra tiềm năng thị trường rất lớn cho các sản phẩm đặc sản có nguồn gốc từ động vật hoang dã hoặc nuôi trồng trong thiên nhiên, không sử dụng thức ăn chăn nuôi, không can thiệp hóa chất vào quá trình sinh trưởng.... -
Cần có quy hoạch phát triển phù hợp
Việc sử dụng năng lượng sạch trong đó có điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT) là một trong những định hướng sử dụng năng lượng được Chính phủ khuyến khích.. -
Đua nhau làm… điện năng lượng mặt trời
Thời gian qua, điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT) được Chính phủ quan tâm và khuyến khích doanh nghiệp cũng như người dân sử dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt.. -
Ưu tiên năng lượng sạch
Xu hướng đầu tư năng lượng sạch (điện gió, điện năng lượng mặt trời...) phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng trong những năm gần đây là một tín hiệu đáng mừng.. -
Chỉ tiêu đào tạo chưa sát thực tế?
Hơn 3 năm triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh ở 7 lĩnh vực, đến nay nhiều ngành đã xin giảm chỉ tiêu so với dự kiến ban đầu, mặc dù những chỉ tiêu ban đầu đều do các đơn vị tự đề xuất với UBND tỉnh.. -
Đào tạo nguồn nhân lực: Cần chất lượng hơn số lượng
Đề án đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2016-2020 với 7 lĩnh vực đào tạo đang được các sở, ngành liên quan triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về đào tạo nguồn nhân lực.... -
Đột phá trong đào tạo nhân lực
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa là mục tiêu được Đồng Nai xác định phải tạo được bước đột phá từ nhiều năm nay. Thực tế quá trình triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn của tỉnh, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ.. -
TP.Biên Hòa: Hơn 10 năm chờ được tách phường
Biên Hòa là một trong những địa phương có công nghiệp phát triển nhất cả nước, tốc độ đô thị hóa nhanh nên một số phường có diện tích lớn và dân số khá đông.... -
Cần cơ chế khác cho phường đông dân
Ngoài 3 phường đã có đề án xin tách phường chưa được Quốc hội thông qua, TP.Biên Hòa còn 2 phường khác là Phước Tân, Tam Phước có dân số đông, diện tích lớn và cũng mong được tách phường.. -
Cần sự linh động từ Trung ương
Biên Hòa là thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đông nhất cả nước, tương đương với 2 thành phố trực thuộc Trung ương là Đà Nẵng và Cần Thơ; cao hơn dân số của 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, cũng là thành phố trực thuộc tỉnh có nhiều phường nhất, với 29 phường.. -
Dồn lực kiểm kê các loại đất đai
Đồng Nai đang gấp rút thực hiện việc tổng kiểm kê các loại đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên toàn tỉnh. Mục tiêu là nhằm đánh giá về quản lý, sử dụng đất của các cấp trong 5 năm qua.... -
Quy hoạch sử dụng đất: Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
Đồng Nai là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, có lợi thế về trồng cây ăn trái, cây công nghiệp lâu năm. Do đó, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp lẫn người dân đều cho rằng trong quy hoạch sử dụng đất, không nên cứng nhắc vì sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.. -
“Quản“ chặt đất đai
Tổng kiểm kê việc quản lý và sử dụng đất đai trên toàn tỉnh tới đây là một việc được cho là vô cùng cần thiết. Mục đích là nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở quản lý, sử dụng đất hiệu quả hơn.. -
Cần cả ngàn tỷ đồng xử lý dịch tả heo châu Phi
Tính đến ngày 13-8, toàn tỉnh có 2.754 hộ chăn nuôi heo tại 371 ấp thuộc 118 xã của 11 huyện, thành phố xuất hiện dịch tả heo châu Phi (ASF) với trên 271 ngàn con heo bị tiêu hủy.. -
Giữ thương hiệu heo sạch Đồng Nai
Người tiêu dùng đang e ngại dịch tả heo châu Phi (ASF) lan rộng ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ thịt heo. Tuy nhiên, mặt hàng heo sạch, heo an toàn ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.. -
Không có ai ngoài cuộc
Với trên 2 triệu con heo, Đồng Nai là một trong những địa phương có số lượng heo lớn nhất và cũng chính vì vậy, khi dịch tả heo châu Phi (ASF) thực sự "tràn" vào trên quy mô toàn tỉnh, cả người nuôi heo lẫn chính quyền đều điêu đứng.. -
Hiểu đúng khái niệm hàng Việt Nam
Nhiều siêu thị, đại lý hàng hóa, các chợ bán lẻ… lâu nay thường công bố hàng Việt họ bày bán đạt tỷ lệ rất cao, vào khoảng từ 80% trở lên là sản phẩm Việt Nam.. -
Thế nào là hàng Việt?
Với nhiều tranh luận xung quanh vấn đề "thế nào là hàng Việt", vừa qua Bộ Công thương đã lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư "quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam".. -
Hàng Việt: Cần góc nhìn minh bạch
Trong những tranh luận gần đây về việc hiểu "thế nào là hàng Việt Nam", nổi lên góc nhìn đa chiều về định nghĩa hàng Việt Nam như thế nào là "chuẩn" nhất..
.
.
;
.
.