Báo Đồng Nai điện tử
En

Tái định cư phải làm trước thu hồi đất

10:07, 23/07/2011

(ĐN)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII về thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 22-7.

(ĐN)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII về thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 22-7. Theo đó, từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 940 dự án với tổng diện tích đất gần 23.400 hécta. Hiện đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư 412 dự án, đạt gần 44% số dự án và diện tích đất được giải phóng mặt bằng trên 4.542 hécta, số tiền chi trả trên 3 ngàn tỷ đồng cho gần 17.500 hộ dân. Trong 4 năm, toàn tỉnh có 4.668 hộ phải bố trí tái định cư, song đến nay mới bố trí tái định cư cho gần 2.400 hộ. Trong đó, một số địa phương có tốc độ phát triển đô thị, công nghiệp nhanh như: TP. Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn rất chậm. Đồng Nai cũng đã thực hiện 11 cuộc thanh tra ở 12 đơn vị về lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm tránh thiệt thòi cho người dân mất đất.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Ghi nhận những cố gắng trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, song đồng chí Trần Đình Thành cũng cho rằng công tác này còn chậm. Đồng chí yêu cầu các sở ngành, địa phương thời gian tới, cần rà soát xem còn vướng mắc ở khâu nào để báo cáo tỉnh tìm hướng giải quyết kịp thời.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích