Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm học 2011 - 2012: Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

10:08, 10/08/2011

(ĐN)- Ngày 9-8, Sở GD-ĐT đã tổ chức tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012.

(ĐN)- Ngày 9-8, Sở GD-ĐT đã tổ chức tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012.
Năm học qua, ngành GD-ĐT đã đạt nhiều thành tựu trong việc đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Điều này thể hiện ở tỷ lệ học sinh yếu kém giảm, học sinh khá, giỏi tăng. Số học sinh bỏ học giảm 0,19%, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt gần 96%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 95,40% (tăng 3,74%); số trẻ huy động ra lớp ở các độ tuổi đều tăng. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành GD-ĐT còn gặp  khá nhiều khó khăn, như: tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, quá tải học sinh/lớp, phòng học xuống cấp; tiến độ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên còn chậm; cán bộ quản lý giáo dục còn thiếu; quá trình đổi mới phương pháp giáo dục còn lúng túng…

Ký kết phối hợp giáo dục học sinh năm học 2011-2012 giữa Sở GD-ĐT với các Sở, ngành, tổ chức, đoàn thể
Ký kết phối hợp giáo dục học sinh năm học 2011-2012 giữa Sở GD-ĐT với các Sở, ngành, tổ chức, đoàn thể

Năm học 2011-2012, ngành GD-ĐT tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của các cấp học; đổi mới công tác quản lý; tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo, mạng lưới trường, lớp, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục...
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí yêu cầu ngành GD-ĐT trong năm học tới cần chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục; tập trung và tranh thủ nguồn lực đẩy nhanh tiến độ  xây dựng nhà công vụ và kiên cố hóa trường lớp; nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện GD-ĐT.
Tại lễ tổng kết, đã diễn ra lễ ký kết phối hợp giữa Sở GD-ĐT với các sở, ngành, tổ chức và đoàn thể liên quan. Dịp này, gần 800 cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đã được tặng kỷ niệm chương; trên 110 cá nhân có thành tích trong phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các trường học có tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao, các đơn vị đạt nhiều thành tích đã được khen thưởng và tặng cờ thi đua.

 

Bích Hường

 

Tin xem nhiều