Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát tiến độ thực hiện nông thôn mới tại xã Xuân Định

11:09, 23/09/2011

(ĐN)-  Sáng 23-9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Văn Tư, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi giám sát tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc.

(ĐN)-  Sáng 23-9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Văn Tư, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi giám sát tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc.

Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư phát biểu tại cuộc họp
Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư phát biểu tại cuộc họp
Sau gần 3 năm triển khai thực hiện việc xây dựng nông thôn mới, đến nay, Xuân Định đã đạt và vượt 33/33 tiêu chí đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao, như: tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%, tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh 100%, tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố đạt 100%, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,6 triệu đồng/người/năm (cao gấp 1,5 lần so với mức thu nhập bình quân chung toàn tỉnh… Tuy nhiên, đối chiếu với các tiêu chí mới, Xuân Định vẫn còn 11/56 tiêu chí chưa đạt.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vĩnh đánh giá cao sự nỗ lực của Xuân Định trong thời gian qua. Đồng chí cũng lưu ý địa phương cần khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình đã đầu tư; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng và chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tập trung hơn nữa công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn.

Hải Đình

 

Tin xem nhiều