Báo Đồng Nai điện tử
En

9 tháng, 272 người chết vì tai nạn giao thông

10:10, 10/10/2011

(ĐN)- 9 tháng năm 2011, Đồng Nai đã xảy ra 648 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 272 người, bị thương 819 người. So với cùng kỳ năm 2010, số vụ TNGT giảm gần 17%, nhưng số người chết lại tăng gần 8% (tăng 20 người chết).

(ĐN)- 9 tháng năm 2011, Đồng Nai đã xảy ra 648 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 272 người, bị thương 819 người. So với cùng kỳ năm 2010, số vụ TNGT giảm gần 17%, nhưng số người chết lại tăng gần 8% (tăng 20 người chết). Tai nạn đường sắt tăng cả số vụ lẫn số người chết. Đối tượng gây tai nạn là người lái môtô, xe gắn máy chiếm trên 70% số vụ; lái ôtô  trên 24%; xe thô sơ trên 2%; người đi bộ trên 2%. Nguyên nhân gây tai nạn ở đường sắt chủ yếu do nạn nhân nằm, ngồi, đi lại trên đường sắt: 11 vụ (chiếm 61,1%); người điều khiển phương tiện vi phạm quy định qua đường ngang: 5 vụ (chiếm 27,7%); nhân viên ngành đường sắt vi phạm quy định về tổ chức phòng vệ: 1 vụ (5,5%); hành khách vi phạm nội quy, nhảy tàu hỏa:1 vụ (5,5%). Ở đường bộ, nguyên nhân do đơn vị thi công đường không bảo đảm an toàn:1 vụ (chiếm 0,5%); còn lại đều do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông, như: lấn trái tim đường, thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng sai luật, đi không đúng phần đường-làn đường, tránh vượt sai quy định, vi phạm tốc độ, bất ngờ sang đường, say rượu bia...

Thanh Toàn


Tin xem nhiều