Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu tư gần 970 tỷ đồng cho cây chủ lực

10:10, 10/10/2011

(ĐN)- Để tạo ra các vùng chuyên canh cây trồng lớn sản xuất theo hướng hàng hóa, từ nay đến năm 2015, Đồng Nai sẽ phối hợp với các địa phương và nông dân trong tỉnh đầu tư gần 970 tỷ đồng phát triển 5 loại cây chủ lực là: cà phê, tiêu, bưởi, xoài, sầu riêng.

Trong thời gian tới cà phê có diện tích trồng mới nhiều nhất gần 460 hécta. Trong ảnh: Cà phê trồng ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc).
Trong thời gian tới cà phê có diện tích trồng mới nhiều nhất gần 460 hécta. Trong ảnh: Cà phê trồng ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc).

(ĐN)- Để tạo ra các vùng chuyên canh cây trồng lớn sản xuất theo hướng hàng hóa, từ nay đến năm 2015, Đồng Nai sẽ phối hợp với các địa phương và nông dân trong tỉnh đầu tư gần 970 tỷ đồng phát triển 5 loại cây chủ lực là: cà phê, tiêu, bưởi, xoài, sầu riêng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 250 tỷ đồng, kinh phí của dân bỏ ra gần 720 tỷ đồng. Dự tính, trong hơn 4 năm tới nông dân các huyện, thị sẽ trồng mới trên 1.250 hécta năm loại cây chủ lực và thâm canh trên 683 hécta. Cây trồng có diện tích trồng mới nhiều là cà phê, tiêu và sầu riêng. Trong đó, huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Tân Phú là địa phương có diện tích trồng mới và thâm canh cây chủ lực nhiều nhất tỉnh.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều