Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn

04:12, 22/12/2011

(ĐN)- Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 22-12, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 đã tiến hành thảo luận nhằm đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 01, đồng thời bàn các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2012.

(ĐN)- Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 22-12, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 đã tiến hành thảo luận nhằm đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 01, đồng thời bàn các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2012.

Bí thư thành ủy Biên Hòa Nguyễn Phú Cường phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Nguyễn Phú Cường phát biểu tại hội nghị

[links(left)]Phát biểu tại hội nghị, phần lớn các ý kiến đều thống nhất cho rằng, năm 2011 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó, đáng lưu ý là giá cả tăng cao làm ảnh hưởng không ít đến đời sống người dân; việc thắt chặt đầu tư công khiến tiến độ triển khai nhiều dự án trọng điểm chậm lại… Tuy nhiên, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, vận động quần chúng, phát triển Đảng… đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, khó khăn lớn nhất đã và đang làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của tỉnh chính là tiến độ thực hiện các dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng còn rất chậm mà nguyên nhân chủ yếu là do công tác đền bù giải tỏa. Bên cạnh đó, việc xây dựng các dự án tái định cư cũng còn nhiều bất cập đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa các ngành có liên quan. Lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng kiến nghị, cần có cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp đặc thù để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả hơn nữa.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương  cho rằng, còn nhiều lĩnh vực hiện đang tồn tại nhiều bất cập đòi hỏi phải có những giải pháp kịp thời. Cụ thể như việc xây dựng nông thôn mới, trước mắt cần ưu tiên đến việc nâng cao đời sống vật chất, thu nhập cho người dân; chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn chưa hiệu quả, thiếu sự gắn kết giữa các trung tâm dạy nghề, chính quyền địa phương và người học; thiếu  đội ngũ bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho người dân…

Ngày mai 23-12, hội nghị tiếp tục làm việc.

N.P

 

 

Tin xem nhiều