Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 1.300 hécta lúa đông xuân bị sâu bệnh

10:02, 06/02/2012

(ĐN)- Theo Chi cục bảo vệ thực vật, hiện toàn tỉnh có gần 1.300 hécta  lúa đông xuân bị bệnh rầy nâu, sâu cuốn lá và đạo ôn lá gây hại, tăng trên 800 hécta so với dịp cuối tháng 1-2012.

(ĐN)- Theo Chi cục bảo vệ thực vật, hiện toàn tỉnh có gần 1.300 hécta  lúa đông xuân bị bệnh rầy nâu, sâu cuốn lá và đạo ôn lá gây hại, tăng trên 800 hécta so với dịp cuối tháng 1-2012. Trong đó, diện tích lúa bị rầy nâu tăng nhiều nhất với trên 500 hécta. Nguyên nhân khiến sâu bệnh trên cây lúa đông xuân dịp này tăng nhanh là do có đợt rầy đang nở rộ, thời tiết sương mù nhẹ và lạnh vào sáng sớm tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát triển. Huyện có diện tích lúa bị sâu bệnh nhiều là Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Tân Phú...

Phun thuốc trừ sâu bệnh hại lúa tại xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu)
Phun thuốc trừ sâu bệnh hại lúa tại xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu)

Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo, thời gian tới thời tiết vẫn khá thuận lợi cho các loại sâu bệnh trên cây lúa phát triển. Do đó, nông dân nên thường xuyên thăm đồng, nếu phát hiện lúa bị sâu bệnh nhiều tiến hành phun các loại thuốc đặc trị theo phương pháp “4 đúng”.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều