Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động trong công tác quân sự quốc phòng

11:01, 18/01/2013

(ĐN)- Sáng 18-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2012. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình, Phó tư lệnh Quân khu 7.

(ĐN)- Sáng 18-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2012. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình, Phó tư lệnh Quân khu 7. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đình Thành và lãnh đạo Quân khu 7 nhấn mạnh: Năm 2013, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động nắm vững tình hình, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với công tác quân sự quốc phòng; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác quân sự quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang về chính trị; lực lượng vũ trang tỉnh thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Năm 2012, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động  tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật thường xuyên, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hữu Thủy

Tin xem nhiều