Báo Đồng Nai điện tử
En

Đặt quyền lợi chăm sóc sức khỏe người dân lên hàng đầu

09:04, 03/04/2013

(ĐN)- Ngày 2-4, đoàn giám sát của Quốc hội do ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh dẫn đầu đã có chuyến làm việc với huyện Trảng Bom và một số bệnh viện về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

(ĐN)- Ngày 2-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến giám sát tại Bảo hiểm xã hội huyện Trảng Bom và các bệnh viện: đa khoa Dầu Giây, Nhi Đồng Nai và đa khoa Đồng Nai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

Ông Trương Văn Vở phát biểu tại buổi giám sát
Ông Trương Văn Vở phát biểu tại buổi giám sát

Tại huyện Trảng Bom, đại diện Bảo hiểm xã hội huyện cho biết, trong năm 2012, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) các loại trên địa bàn huyện đạt 42,46% dân số; các đối tượng học sinh, sinh viên tham gia 28,23%; đối tượng tham gia BHYT tự nguyện chỉ có 16,53%. Trong khi đó, theo lãnh đạo các bệnh viện: đa khoa Dầu Giây, Nhi Đồng Nai và đa khoa Đồng Nai, thì công tác khám, chữa bệnh đối với người sử dụng thẻ BHYT còn gặp nhiều khó khăn. Việc khám chữa bệnh cho người dân có thẻ BHYT tự nguyện tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện chưa được người dân tham gia BHYT tự nguyện đồng thuận vì cho rằng, trình độ chuyên môn, năng lực, trang thiết bị ở các cơ sở này hạn chế, việc cung ứng thuốc không đầy đủ và thiếu chất lượng; nhiều loại hình dịch vụ y tế chưa được áp dụng mức giá phù hợp; số trường hợp có thẻ BHYT khám chữa bệnh vượt tuyến tăng cao…

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng Nai trao đổi ý kiến với đoàn giám sát
Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng Nai trao đổi ý kiến với đoàn giám sát

Tại buổi làm việc, ông Trương Văn Vở đã lưu ý địa phương và các bệnh viện cần tăng cường các chế độ ưu đãi, hỗ trợ đối với đội ngũ y, bác sĩ về công tác tại các bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã còn nhiều khó khăn; chủ động đưa ra các kiến nghị, đề xuất cho cấp trên xem xét giải quyết các bất cập còn tồn tại trong khám chữa bệnh đối với người có BHYT và đặc biệt là phải đặt quyền lợi được chăm sóc sức khỏe của người dân lên hàng đầu…

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều