Báo Đồng Nai điện tử
En

­­Đầu tư mạnh hơn cho giảm nghèo

10:04, 22/04/2013

(ĐN)- Chiều 22-4, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã tổ chức hội nghị trực tuyến. Tại đầu cầu Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tham dự.

(ĐN)- Chiều 22-4, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã tổ chức hội nghị trực tuyến. Tại đầu cầu Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tham dự. 

Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh lưu ý các địa phương cần đẩy mạnh triển khai và cụ thể hóa trong việc thực hiện các chính sách và chương trình giảm nghèo phù hợp với đặc thù của đơn vị mình; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần có sự hỗ trợ trong vấn đề quy hoạch các vùng sản xuất nguyên liệu, tìm đầu ra cho nông sản; phấn đấu đến cuối năm năm 2013, giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước xuống còn 2%. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương, 2 năm (2011-2012), cả nước đã thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo mang lại hiệu quả tích cực, như: bố trí 22.303 tỷ đồng để hỗ trợ mua 29 triệu lượt thẻ bảo hiểm y tế cho  các đối tượng; dành 11.844 tỷ đồng cho công tác giáo dục; hỗ trợ đất sản xuất và đất ở cho trên 286 ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo nghề ngắn hạn cho trên 1 triệu lượt người…

Tại Đồng Nai, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần từ 4,91% (năm 2011) xuống còn 3,23 % (năm 2012); Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho gần  12 ngàn lượt hộ nghèo vay khoảng 150 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức dạy nghề cho  4 ngàn lao động nghèo tại nông thôn…

Văn Truyên

Tin xem nhiều