Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết quy chế phối hợp khám chữa bệnh cho phạm nhân

04:04, 26/04/2013

(ĐN)- Ngày 25-4, Công an tỉnh và Sở Y tế đã ký kết quy chế phối hợp khám, chữa bệnh cho phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Ngày 25-4, Công an tỉnh và Sở Y tế đã ký kết quy chế phối hợp khám, chữa bệnh cho phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Ký kết giữa lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Y tế
Ký kết giữa lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Y tế

Theo quy chế, 2 đơn vị sẽ cùng phối hợp đầu tư, tổ chức các khoa, phòng điều trị riêng cho những đối tượng trên tại các bệnh viện. Trong đó, bệnh viện sẽ bố trí phòng điều trị nội trú phù hợp với quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và có nhân viên y tế thăm khám hàng ngày cho những đối tượng điều trị nội trú tại đây; đồng thời có phòng trực bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ.

Được biết, năm 2012 có 568 lượt phạm nhân tại các trại giam được đưa đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, trong đó có 2 vụ phạm nhân bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều