Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng hiếp dâm con ruột nhiều lần

11:06, 05/06/2013

(ĐN)- Ngày 5-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Tấn (40 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

(ĐN)- Ngày 5-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Tấn (40 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó ngày 4-6, bà T.N. (58 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) đã viết đơn tố cáo Tấn về hành vi hiếp dâm con gái ruột là cháu H.T (13 tuổi). Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2000, Tấn kết hôn với chị T.V. và đến nay có 4 người con chung, trong đó cháu T. là con gái đầu. Chị V. thường đi làm đêm, ở nhà chỉ có Tấn và 4 người con. Tại xưởng mộc mà vợ chồng Tấn đang tá túc, Tấn và 2 người con nhỏ ngủ riêng, còn cháu T. và đứa em kề ngủ chung một giường. Từ cuối năm 2011 đến nay, hàng đêm sau khi chị V. đi làm, đến khoảng 1 giờ sáng, lợi dụng lúc các con đã ngủ, Tấn thường sang giường của cháu T. để thực hiện hành vi đồi bại với con gái của mình. Mỗi lần như vậy, cháu T. thường sợ hãi và định bỏ chạy thì Tấn hù dọa nên T. không dám nói. Có lần chị V. phát hiện Tấn chuẩn bị hiếp dâm cháu T. thì Tấn giả vờ do say rượu. Lần gần đây nhất vào đêm 17 rạng ngày 18-5, Tấn tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. Sau đó, do không chịu được hành vi đồi bại của cha ruột nên cháu T. đã kể lại toàn bộ sự việc cho bà T.N. (bà ngoại).

Bị bắt giữ tại cơ quan điều tra, Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trần Danh

Tin xem nhiều