Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiềm chế tai nạn giao thông ở 6 tháng cuối năm

11:06, 21/06/2013

(ĐN)- ​Chiều 21-6, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm. Đồng Nai là một trong 4 tỉnh được biểu dương vì số vụ tai nạn giao thông giảm nhiều nhất.

(ĐN)- ​Chiều 21-6, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm. Đồng Nai là một trong 4 tỉnh được biểu dương vì số vụ tai nạn giao thông giảm nhiều nhất.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 317 vụ va chạm và tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, làm chết 209 người, bị thương 275 người (trong đó có 310 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 201 người; đường sắt: 7 vụ làm chết 8 người, tăng 3 người chết). So với cùng kỳ năm ngoái, giảm trên 48% về số vụ, giảm gần 32% số người chết, và giảm 60,1% người bị thương. Các lực lượng chức năng đã xử lý 319.246 trường hợp vi phạm, tạm giữ 19.255 phương tiện, thu nộp ngân sách gần 111 tỷ đồng.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn được xác định do người điều khiển phương tiện không chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, như: Lấn trái đường, thiếu tập trung quan sát, chuyển hướng sai luật, vượt sai quy định, vi phạm tốc độ, uống rượu bia…

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh  Trần Văn Vĩnh đánh giá cao những cố gắng của các cấp, các ngành trong việc thực hiện giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm. So với cùng kỳ năm 2012, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn trong 6 tháng cuối năm là vấn đề hết sức cấp bách. Vì vậy, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông vẫn phải được tiến hành thường xuyên và liên tục.

Võ Nguyên

Tin xem nhiều