Báo Đồng Nai điện tử
En

Xét xử vụ tham ô gần 10 tỷ đồng tại Điện lực Biên Hòa

11:06, 26/06/2013

(ĐN)- Sáng 26-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa 7 bị cáo: Vũ Hoàng Đang (28 tuổi, nhân viên thu ngân Điện lực Biên Hòa); Hồ Thanh Trúc (31 tuổi, nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Đồng Nai); Trương Thị Ngọc Thảo (49 tuổi, Tổ trưởng thu ngân quầy, Điện lực Biên Hòa); Đồng Ngọc Thanh (37 tuổi, Tổ trưởng thu ngân quầy, Điện lực Biên Hòa); Đào Ngọc Phước (45 tuổi, Trưởng phòng thu ngân, Điện lực Biên Hòa); Nguyễn Thị Thủy (45 tuổi, nhân viên kế toán Điện lực Biên Hòa); Lại Bá Cường (46 tuổi, Trưởng phòng kế toán, Điện lực Biên Hòa)...

(ĐN)- Sáng 26-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa 7 bị cáo: Vũ Hoàng Đang (28 tuổi, nhân viên thu ngân Điện lực Biên Hòa); Hồ Thanh Trúc (31 tuổi, nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Đồng Nai); Trương Thị Ngọc Thảo (49 tuổi, Tổ trưởng thu ngân quầy, Điện lực Biên Hòa); Đồng Ngọc Thanh (37 tuổi, Tổ trưởng thu ngân quầy, Điện lực Biên Hòa); Đào Ngọc Phước (45 tuổi, Trưởng phòng thu ngân, Điện lực Biên Hòa); Nguyễn Thị Thủy (45 tuổi, nhân viên kế toán Điện lực Biên Hòa); Lại Bá Cường (46 tuổi, Trưởng phòng kế toán, Điện lực Biên Hòa) về các tội: tham ô tài sản,  cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, từ tháng 9-2009 đến 10-2011, Vũ Hoàng Đang và Hồ Thanh Trúc đã lợi dụng sự quản lý sơ hở của Điện lực Biên Hòa và Ngân hàng thương mại cổ phần  An Bình chi nhánh Đồng Nai câu kết “rút ruột” tiền điện thu được của khách hàng. Sau đó, 2 bị cáo che giấu hành vi chiếm đoạt bằng cách lấy ủy nhiệm chi của khách hàng sau chấm xóa nợ cho khách hàng trước. Bằng thủ đoạn này, cả hai đã tham ô số tiền trên 9,7 tỷ đồng.

Cũng theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, bị can Thảo đã cố ý làm trái để Đang và Trúc tham ô số tiền trên 6,5 tỷ đồng; Thanh cố ý làm trái để Đang và Trúc tham ô 3,2 tỷ đồng. Riêng Thủy đã cố ý làm trái để Đang và Trúc tham ô toàn bộ số tiền trên. Hai bị can: Phước, Cường đã thiếu trách nhiệm trong quản lý để Đang và Trúc tham ô. 

Chiều cùng ngày, trong quá trình xét hỏi các bị cáo đều khai nhận hành vi tham ô, thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái của mình. Tuy nhiên, bị cáo Phước không thừa nhận hành vi chỉ đạo 2 bị cáo Đang và Trúc thực hiện hành vi tham ô, cũng như nhận tiền từ 2 bị cáo này. Riêng bị cáo Thanh thì không đưa ra được chứng cứ chứng minh mình sớm phát hiện hành vi tham ô của Đang với bị cáo Phước và cấp trên.

 Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.

Thành Nhân

Tin xem nhiều